Tuấn “Thần Đèn”: Từ giang hồ khét tiếng đến ông trùm khai thác khoáng sản
(Dân trí) - Từ một giang hồ liều lĩnh nổi tiếng ở Thanh Hóa, Tuấn “Thần Đèn” dần lấn sân sang hoạt động bảo kê, khai thác khoáng sản và bị bắt giam vì những vi phạm nghiêm trọng.
Thông tin về việc Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tức Tuấn “Thần Đèn”), trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua. Đối tượng này được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng tại địa phương.
Trong ký ức của nhiều người dân Thanh Hóa, cái tên Tuấn “Thần Đèn” gợi lên sự e dè, thậm chí khiếp sợ bởi sự liều lĩnh của đối tượng. Dưới trướng Tuấn là nhiều đàn em có "số má". Lý lịch của Tuấn “Thần Đèn” cũng nhiều lần vào tù vì các tội danh như Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích...

Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Bộ Công an).
Tuấn “Thần Đèn” thường chiêu mộ, quy tụ nhiều đàn em thân tín, tổ chức các hoạt động cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê, gây bức xúc trong xã hội.
Điển hình, năm 2014, Nguyễn Anh Tuấn từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Thời điểm đó, Tuấn chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản.
Một vụ việc nổi cộm là khi Tuấn cho một giám đốc công ty tại thành phố Thanh Hóa vay 2 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ". Khi người vay không có khả năng chi trả, Tuấn đã chỉ đạo đàn em đến uy hiếp, đánh đập gây thương tích nặng.
Ngày 18/3/2019, do mâu thuẫn, Tuấn đã chỉ đạo đàn em truy tìm nhóm đối phương, dẫn đến một vụ hỗn chiến bằng súng trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Vụ việc không gây thương vong, Tuấn “Thần Đèn” sau đó bị tòa án xét xử, tuyên phạt 10 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát khám xét nhà của Tuấn "Thần Đèn" ở đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).
Nhiều năm trở lại đây, Tuấn “Thần Đèn” đã chuyển hướng sang hoạt động khai thác mỏ, đặc biệt là các mỏ cát, đất và tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương.
Mới đây, hình ảnh của Tuấn “Thần Đèn” cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những buổi giao lưu cùng đàn em, thậm chí mời cả ca sĩ đến biểu diễn.
Tuấn được biết đến là người sở hữu nhiều tài sản, đất đai, thường xuyên tổ chức các bữa tiệc sang trọng để tiếp đãi bạn bè và các "anh em" trong giới giang hồ.
Ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố Nguyễn Anh Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA, về 2 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị khởi tố với các tội danh trên còn có Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn Công ty ALMA), Nguyễn Xuân Long (cựu Giám đốc Công ty ALMA) và Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ).

Căn biệt thự của Tuấn "Thần Đèn" từng bị cảnh sát khám xét trước khi bị bắt (Ảnh: Khôi Nguyên).
Hai bị can khác là Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy (kế toán Công ty ALMA) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất tại xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn đã thành lập và điều hành hoạt động của hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Trong quá trình điều hành, Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác vượt quá phạm vi được cấp phép và vượt công suất theo quy định, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Tuấn cũng chỉ đạo việc kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác và giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.