TPHCM:

Tử hình kẻ giết người tình vì bị dọa… yểm bùa

(Dân trí) - Nhân tình hù dọa nếu không bỏ vợ con để đến với mình thì sẽ yểm bùa đến chết, tưởng thật, Nguyễn Văn Tư bày mưu sát hại người đã từng 10 năm quan hệ lén lút.

Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ P.Thạnh Lộc, Q.12, TPHCM) là kẻ đã có vợ và 2 con nhưng hơn 10 năm qua vẫn quan hệ “ngoài luồng” với chị Hoa. Trong những lần đến khách sạn sống kiểu vợ chồng, chị Hoa yêu cầu Tư bỏ vợ con để về ở với mình “danh chính ngôn thuận” như Tư từng hứa. Thế nhưng, lần nào Hoa nhắc đến chuyện về sống chung thì Tư cứ “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều”. Tức giận, Hoa hù dọa nếu chỉ đến với mình vì sinh lý thì chị sẽ yểm bùa cho Tư chết yểu.

Tưởng rằng chị Hoa nói thật, từ đấy Tư tìm cách để giết Hoa, trừ hậu họa. Tư chuẩn bị giấy carton màu đen, phấn trắng để làm biển số xe giả gắn lên biển số thật của xe máy mình trước khi vào khách sạn. Tư còn chuẩn bị một đoạn dây dù dài để siết cổ nhân tình.

Tối 24/4/2012, Tư gọi điện cho chị Hoa hẹn đến khách sạn để “giải tỏa nỗi khát khao”. Tin lời, chị Hoa đến khách sạn như đã hẹn. Sau cuộc “truy hoan”, chị Hoa lăn ra ngủ còn Tư ngồi xem tivi. Đến 3h sáng, biết chị Hoa đã ngủ say, Tư ngồi lên người và bóp cổ chị Hoa đến khi chị không còn khả năng phản kháng. Chưa hết, Tư còn dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến khi tắt thở mới thôi.
Bị cáo Nguyễn Văn Tư
Bị cáo Nguyễn Văn Tư

Biết chị Hoa đã chết, Tư lục lấy 2 chiếc điện thoại di động của người tình rồi rời khỏi khách sạn chạy về hướng huyện Củ Chi. Tìm mãi không thấy ai chịu mua lại 2 chiếc điện thoại vừa cướp được, Tư giữ sim rồi vứt điện thoại xuống sông để phi tang. Sau đó, Tư trở về tiệm xe máy của mình làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong một diễn tiến khác, thấy khách đóng cửa phòng im ỉm, nhân viên lễ tân của khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện chị Hoa đã chết. Qua khám nghiệm hiện trường, truy xét các mối quan hệ, cơ quan công an đã tóm gọn tên Tư. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tư đã cúi đầu nhận tội.

Ngày 24/6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Văn Tư về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”. HĐXX nhận định, vì bị đe dọa bị yểm bùa mà Tư đã ra tay sát hại dã man bị hại dù giữa 2 người đã có quan hệ tình cảm hơn chục năm trời. Sau khi đoạt mạng, Tư lại còn thực hiện hành vi cướp tài sản, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Sau phần nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tư.

Công Quang