1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tử hình đối tượng buôn ma túy “khét tiếng” Thanh Hóa

(Dân trí) - Ngày 22/11, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán tàng trữ chất ma túy với khối lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng đối với các bị cáo Giàng A Chính, Nguyễn Văn Lâm, Đinh Thị Ngừ, Văn Thị Bình.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng ngày 24, 25/2/2012, Đinh Thị Ngừ (SN 1961, thôn 1, xã Thành Văn, huyện Thạch Thành) gặp một người đàn ông lạ mặt nói muốn mua 4 bánh heroin. Vì không có nên Ngừ đã gọi điện cho Văn Thị Bình (SN 1983, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) đặt hàng và Bình đồng ý.

Các bị cáo (từ trái qua) Nguyễn Văn Lâm, Văn Thị Bình, Đinh Thị Ngừ, giàng A Chính
Các bị cáo (từ trái qua) Nguyễn Văn Lâm, Văn Thị Bình, Đinh Thị Ngừ, giàng A Chính

Văn Thị Bình đã liên hệ với Giàng A Chính (SN 1975, tại bản Khằm 2, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) là người quen biết trước đây để lấy heroin. Giàng A Chính đồng ý.

Sáng ngày 28/2, Đinh Thị Ngừ gọi điện cho Bình đi xe buýt từ thị xã Sầm Sơn ra Hà Trung để cùng Ngừ gặp người khách mua heroin vào buổi trưa. Sau khi Bình gặp người khách thì Bình liên lạc với Chính để thống nhất giá bán, Chính phát giá 180 triệu đồng/bánh.

Tối ngày 29/2, Chính đi xe máy từ nhà đến nhà Nguyễn Văn Lâm (1973, tại Sông Mã, xã Điền Lư, huyện Bá Thước) mang theo 4 bánh heroin bỏ trong cặp vải màu đen. Đến sáng ngày 1/3, Chính nhờ Lâm cất giấu. Lâm đã mang ra gò đất sau nhà để cất, đồng thời Chính điện cho Bình dẫn khách đến xem mặt và giao hàng.

Tại nhà Lâm, Chính và người khách mặc cả việc mua bán heroin. Thỏa thuận xong, Chính nói với Bình sẽ giao hàng cho khách ở huyện Ngọc Lặc. Bình gọi điện cho Ngừ đến địa điểm Ngọc Lặc chờ sự điều khiển từ Chính. Sau khi lên Ngọc Lặc, Ngừ lại được Bình cho biết sẽ thay đổi địa điểm nhận hàng tại thành phố Thanh Hóa nên Ngừ lại quay về.

13h30 cùng ngày, Chính cùng người khách rời nhà Lâm xuống thành phố Thanh Hóa trước. Chính dặn Lâm chở Bình xuống thành phố Thanh Hóa vào lúc 17h mang theo 4 bánh heroin (giao cho Lâm cầm) để đưa cho Ngừ bán cho khách. Xuống đến thành phố Thanh Hóa thì Chính về nhà người quen là Nguyễn Trung Dũng (thôn 6, xã Định Long, Yên Định) để đợi nhận tiền.

21h, Lâm đưa Bình đến cổng nhà nghỉ đường sắt đưa cho Ngừ túi đựng heroin rồi cả hai cùng rời khỏi đó ngay. Khi Ngừ đem túi có 4 bánh heroin vào phòng 104, chưa kịp giao cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Đông đảo người dân và thân nhân bị cáo đến dự phiên tòa.
Đông đảo người dân và thân nhân bị cáo đến dự phiên tòa.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2011 âm lịch, Chính đã thực hiện một vụ mua bán heroin lớn trong dịp Chính và Lâm cùng ra Hà Nội mua rượu về Mường Lát bán. Khi đi Chính mang theo 12 bánh heroin để tiêu thụ, mỗi bánh có giá 160 triệu đồng. Trong vụ này, Chính được chia 100 triệu đồng, Chính chia cho Lâm 60 triệu đồng.

Ngày 2/3/2012, Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Giàng A Chính, bắt Chính tại nhà Nguyễn Văn Dũng, thuộc thôn 3, xã Định Long, huyện Yên Định (Thanh Hóa) thu giữ một gói nilon 0,29g bên trong chứa chất heroin. Ngày 5/3 bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lâm tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngày 11/3, Văn Thị Bình đến cơ quan công an thú nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Sau 1 ngày xét xử, các bị cáo đã nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX tuyên phạt bị cáo Giàng A Chính mức án tử hình, Đinh Thị Ngừ tù chung thân, hai bị cáo Nguyễn Văn Lâm và Văn Thị Bình chung mức án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, riêng Nguyễn Văn Lâm thêm 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.
Nguyễn Thùy