1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Truy sát công an, chém lìa tay người can ngăn

(Dân trí) - Tức câu nói đùa tại quán ăn đêm, Nguyễn Đức Hạnh (SN 1987), ở Yên Mẫn - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh đã vác dao truy sát đâm chém anh Phan Khắc Trọng, cán bộ điều tra công an huyện Tiên Du trọng thương và chém rời bàn tay một phụ nữ can ngăn.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Hạnh 21 năm tù về tội giết người và tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Phúc 7 năm tù với Tội giết người với vai trò đồng phạm và Trương Khắc Chí 18 tháng tù cho hưởng án treo về Tội che dấu tội phạm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23h30 phút ngày 13/3, Nguyễn Đức Hạnh (SN 1987), ở Yên Mẫn, Kinh Bắc - TP Bắc Ninh cùng Trương Khắc Chí (SN 1973), ở Khả Lễ, Võ Cường - TP Bắc Ninh đang ngồi ăn đêm tại Quán Hằng Nga ở đường Ngô Gia Tự, Tiền An - TP Bắc Ninh thì anh Phan Văn Trọng (SN 1989), khu 1 thị trấn Phố Mới, Quế Võ - TP Bắc Ninh, cán bộ điều tra Công an huyện Tiên Du, đi cùng một số người bạn vào quán.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Thấy Hạnh rét co ro, anh Trọng buông lời bông đùa. Bực tức về những lời nói của anh Trọng cộng thêm đã uống rượu bia, Hạnh ấm ức quay về điện cho Nguyễn Văn Phúc (SN 1975), ở Nguyễn Cao, Ninh Xá - TP Bắc Ninh mang hai con dao mà Hạnh đã cất giấu ở nhà anh Phúc ra cho Hạnh. Cầm được dao, Hạnh đã cầm dao truy sát anh Trọng.

Hoảng sợ, anh Trọng đã chạy vào nhà chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1973) nhà ngay cạnh Quán Hằng Nga. Khi chị Phượng kéo cánh cửa xếp can ngăn không cho Hạnh vào truy sát anh Trọng thì Hạnh liền dùng dao chém đứt rời cổ tay chị Phượng rồi tiếp tục chạy vào nhà chị Phượng để đuổi chém anh Trọng.

Mặc dù anh Trọng cố tình chạy thoát thân nhưng không có lối thoát nên bị Hạnh dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát gục tại chỗ sau đó Hạnh lại quay ra Quán Hằng Nga thách thức nhóm bạn của anh Trọng.

Đến ngày 14/3, Hạnh gọi điện cho Trương Khắc Chín để về Trang trại của Chín ở Khả Lễ - Võ Cường - TP Bắc Ninh ẩn náu cho đến khi bị bắt. Tại Bản kết luận giám định pháp y của Tổ chức giám định pháp  kết luận: Anh Phan Văn Trọng bị thương tích 48%, chị Nguyễn Thị Phượng 32%.

Đoàn Thế Cường