1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức ra quân truy quét vằng tặc ở mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) và thu được nhiều dụng cụ, phương tiện của các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Ngày 9/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) – cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát cơ động, Công an huyện Phú Ninh và xã Tam Lãnh vừa cùng phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Dụng cụ nấu nướng của các “vàng tặc”. Sau khi bị động, họ đã bỏ lại và chạy trốn
Dụng cụ nấu nướng của các “vàng tặc”. Sau khi bị động, họ đã bỏ lại và chạy trốn

Theo đó, lực lượng này có hơn 100 người thành lập 4 tổ truy quét các điểm nóng khai thác vàng sa khoáng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu như: Ngách Chụm, A đê, Núi Kẽm, Nhà Thùng, Nhà máy đỏ, Đồi Sim, Gò Gai, Lò 5, Lò 10... Các điểm nóng này được nối với nhau bằng hàng chục đường hầm lò đan xen với nhau như mê cung.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện tại hiện trường chỉ có máy móc và phương tiện cùng lán trại có dấu hiệu đang khai thác vàng nhưng “vàng tặc” đã nhanh chân tẩu thoát lên núi cao.

Truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu - 2

Qua truy quét, lực lượng chức năng đã phá hủy 26 máy nổ, 25 cối xay, 3 máy phát điện, 19 lán trại, hơn 5.400 mét vuông bạt, 750 mét dây điện, 9.600 mét ống dẫn nước, 5 thùng hóa chất, 1 dàn tời cùng nhiều phương tiện khác do “vàng tặc” sử dụng khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 1 máy nổ, 1 cối xay và 3 mô tô, 1 cưa lốc; đồng thời đẩy đuổi hơn 150 đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

Lán trại của “vàng tặc” để hoạt động khai thác vàng trái phép
Lán trại của “vàng tặc” để hoạt động khai thác vàng trái phép

Theo Chủ tịch xã Tam Lãnh, các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu chủ yếu là người dân ở các nơi khác đến, họ làm rồi ngủ luôn trên núi chứ không đăng ký tạm trú ở xã. Họ bất chấp nguy hiểm do nguy cơ sạt đồi, sập hầm nên đã trốn tránh lực lượng chức năng truy quét để khai thác vàng.

Sau đợt truy quét, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với địa phương chốt chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép để ổn định an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại các điểm nóng trong các bãi vàng sa khoáng ở Bồng Miêu.

Công Bính

Truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu - 4