Truy nã đồng phạm của Phan Công Khanh trong vụ bán siêu xe Brabus G800
(Dân trí) - Mượn chiếc Mercedes Brabus G800 trị giá 24 tỷ của khách với lý do mang đi trưng bày, Phan Công Khanh cùng đồng phạm sau đó đã đem bán chiếc xe để lấy tiền trả nợ.
Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tức Khanh Super, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Động thái này được đưa ra sau một năm TAND TPHCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thay đổi tội danh đối với Phan Công Khanh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiếc Mercedes Brabus G800 bị Phan Công Khanh và đồng phạm mang đi bán (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo cáo trạng, tháng 1/2022, ông L.H.P. mua của Phan Công Khanh chiếc ô tô Mercedes Brabus G800 với giá 24 tỷ đồng.
Ngày 3/6/2023, Khanh gọi điện cho ông P. mượn chiếc xe này cùng một ô tô McLaren để trưng bày nhân dịp khai trương cửa hàng K-Super trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành. Theo thỏa thuận, thời gian mượn là 3 ngày, Khanh không được tự ý bán hoặc sử dụng các xe vào mục đích khác. Ông P. đồng ý.
Ngày 6/6/2023, ông P. cho người lái xe từ Phú Quốc (Kiên Giang) lên TPHCM giao xe cùng giấy chứng nhận đăng ký cho Khanh. Riêng chiếc McLaren do gầm thấp nên Khanh thuê xe cứu hộ từ TPHCM xuống Phú Quốc vận chuyển về cửa hàng để trưng bày.
Sau khi hết thời gian trưng bày, Huỳnh Xuân Vấn (Phó Giám đốc Công ty K-Super) bàn bạc với Khanh bán chiếc Mercedes Brabus G800 của ông P. để lấy tiền trả nợ.
Vấn sau đó liên hệ với ông T.H.P. và giới thiệu mình là chủ sở hữu chiếc xe, đồng thời cam kết sẽ làm thủ tục sang tên nếu giao dịch thành công. Tin tưởng lời giới thiệu này, ông T.H.P. đồng ý mua xe với giá 24,5 tỷ đồng.
Ngày 13/6/2023, tại cửa hàng K-Super, Vấn ký hợp đồng mua bán xe (không công chứng) với ông T.H.P. dưới sự chứng kiến của Khanh. Tại thời điểm ký hợp đồng, bên mua thanh toán trước 4 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ số tiền còn lại, Vấn bàn giao xe cùng các giấy tờ liên quan.
Chỉ đến khi Phan Công Khanh bị cơ quan điều tra mời làm việc, ông L.H.P. mới biết chiếc xe của mình đã bị bán cho người khác nên làm đơn tố cáo.
Ngoài hành vi nêu trên, cáo trạng xác định Phan Công Khanh còn chiếm đoạt một chiếc McLaren của một người phụ nữ, trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.
Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi chiếm đoạt tiền từ giao dịch bán xe, người này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng sau đó ra quyết định truy nã.
Cáo trạng cũng cho thấy Vấn và Khanh còn tham gia nhiều giao dịch mua bán ô tô mang tính chất dân sự. Tính đến thời điểm vụ án bị khởi tố, hai bị can vẫn còn các khoản nợ lên tới hàng chục tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã đề nghị UBND TPHCM áp dụng biện pháp ngăn chặn việc chuyển nhượng đối với 5 bất động sản đứng tên Khanh và 22 bất động sản đứng tên Vấn.
Viện KSND TPHCM ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha do thành khẩn khai báo.







