1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Truy lùng được kẻ đốn trộm cây gỗ lớn nhất huyện Lang Chánh

(Dân trí) – Một cây Gội tím được cho là lớn nhất huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị kẻ trộm đốn hạ vào trưa ngày 18/1/2013. Sau 9 tháng điều tra, lực lượng Công an huyện Lang Chánh đã tóm gọn được 4 đối tượng liên quan đến vụ trộm gỗ này.

Ngày 18/9, nguồn tin từ Công an huyện Lang Chánh cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan đến vụ đốn trộm cây Gội tím, cây gỗ lớn nhất huyện Lang Chánh gồm: Đỗ Xuân Thắng (SN 1973), Lê Văn Hải, Lê Văn Công và Phạm Văn Thanh (cả 4 đối tượng cùng trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh). Trong đó, Đỗ Xuân Thắng là đối tượng cầm đầu.

Cây gỗ khổng lồ bị đốn hạ
Cây gỗ khổng lồ bị đốn hạ

Ông Nguyễn Quang Thủy, Phó Công an huyện Lang Chánh cho biết: “Ngày 13/9, lực lượng công an huyện Lang Chánh mới tóm gọn được 4 đối tượng này. Cùng ngày, chúng tôi cũng ra quyết định khởi tố đối ông Mai Bá Ngọc và ông Lê Văn Hiền, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lang Chánh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, vào trưa ngày 18/1/2013, cây Gội tím có đường kính là 3,2 m, dài 24 m, khối lượng gỗ khoảng 30 m3 gỗ nằm ở vành 8 tiểu khu 379 thuộc địa phận xã Tân Phúc, cây gỗ này thuộc loại rừng nhóm 6 đã bị 4 đối tượng trên đốn trộm. Tuy nhiên, chúng chưa kịp mang đi thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện nên đã bỏ lại và tẩu thoát.

Nguyễn Thùy