1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trong vòng 10 phút, hai chị em chiếm đoạt tiền tỉ

(Dân trí) - Hào sử dụng máy tính, đánh cắp danh sách các tài khoản, qua đó nắm được tên đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại di động đăng ký với ngân hàng. Với thủ đoạn này, chỉ trong 10 phút Hào đã dùng máy tính cá nhân chiếm đoạt số tiền trên 1,2 tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 12/9, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 13 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Nhật Hào (sinh năm 1997) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Linh (sinh năm 1995, chị gái Hào) 11 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Hào là nhân viên tư vấn, hướng dẫn khách hàng, chuyển tiền cho khách chơi tại Casino Sang Hai (Campuchia, giáp khu vực Cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, Long An). Hào đã vào máy tính, đánh cắp danh sách các tài khoản để lưu thông tin, qua đó nắm được tên đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại di động đăng ký với ngân hàng. Hào tải một ứng dụng có chức năng khi có tin nhắn gửi qua điện thoại di động thì cũng đồng thời được gửi đến máy tính của Hào….

Với thủ đoạn này, chỉ trong 10 phút chiều 15/9/2017, Hào đã dùng máy tính cá nhân chiếm đoạt số tiền trên 1,2 tỉ đồng của nhiều người. Sau khi được em trai thông tin vụ chiếm đoạt, Linh đã chủ động mở tài khoản để Hào chuyển tiền về. Hào và Linh rút thành công 468 triệu đồng.

Ngày 20/9/2017, khi 2 chị em làm thủ tục để rút hơn 800 triệu còn lại tại ngân hàng Vietcombank thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, Hào bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù còn Linh bị tuyên phạt 12 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau bản án sơ, thẩm Hào và Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, cả 2 bị cáo thành khẩn khai báo và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định trong vụ án này cả 2 bị cáo là người thân trong gia đình, xét vai trò trong vụ án bị cáo Linh có phần hạn chế. Từ đó HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Linh 1 năm tù, đồng thời bác kháng cáo tuyên y án đối với bị cáo Hào.

Xuân Duy