1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Trồng cần sa ngay trên đất ruộng bị "sờ gáy"

(Dân trí) - Ngày 21/4, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xác nhận vừa tiến hành nhổ bỏ, thu giữ hơn 500 cây cần sa được trồng tại ruộng của một hộ dân.

Theo đó, vào sáng ngày 21/4, qua công tác trinh sát, Công an huyện Lạng Giang đã phát hiện một lượng lớn cây cần sa được trồng ngay trên diện tích 1 sào ruộng của ông Lưu Công An, (58 tuổi), trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

Ngay sau đó, Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức lực lượng tiến hành nhổ bỏ, thu giữ toàn bộ số cây cần sa này.

Cây cần sa được Công an phát hiện nhổ bỏ
Cây cần sa được Công an phát hiện nhổ bỏ

Theo ước tính ban đầu, có hơn 500 cây cần sa với tổng trọng lượng lên tới 200kg đã được trồng khoảng 1 tháng đang trong thời kì ra hoa, kết quả.

Tại cơ quan công an ông An khai nhận, được một đối tượng ở Thành phố Bắc Giang thuê trồng và nói là trồng cây thanh hao dùng để bán sang Trung Quốc làm thuốc.

Sau khi được thu hoạch, đối tượng đó sẽ trả ông 5 triệu đồng/1 sào đất. Do thiếu hiểu biết không biết đó là cây cần sa nên ông đã đồng ý.

Trước đó, ngày 20/3, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Công an phường Đa Mai (TP Bắc Giang) cũng đã phát hiện bà Đỗ Thị Bộ (SN 1953) ở tổ Mai Đọ - TP Bắc Giang trồng cây anh túc tại ruộng rau sạch của gia đình.

Sau đó, Công an phường đã lập biên bản thu giữ 24 cây anh túc đã ra hoa. Bà Bộ khai nhận,  trồng cây anh túc để chữa đau lưng. Nguồn gốc số cây trên bà xin của một người quen ở huyện Lục Ngạn.

Hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Quốc Đô - Nhất Nam