1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Trốn trại giam, ra ngoài đi trộm mai vàng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sau khi trốn khỏi trại giam, bị Công an TP. HCM phát lệnh truy nã, Thái về An Giang và gây ra nhiều vụ trộm mai vàng.

Sáng 20/8, Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã là Nguyễn Văn Thái (SN 1985) cùng tang vật phạm tội là 5 cây mai vàng, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thái khai nhận: Khoảng 1h sáng 19/8, Thái đến khu vực ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, phát hiện trong sân nhà người dân có nhiều mai cảnh nên đột nhập vào nhổ trộm 5 cây mai, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Trốn trại giam, ra ngoài đi trộm mai vàng - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thái

Thái sử dụng xe máy chở 5 cây mai đến khu vực bãi đất trống cách đó khoảng 500m cất giấu rồi đi thuê nhà trọ nghỉ.

Sau đó, Thái đăng lên mạng xã hội rao bán những cây mai vừa trộm, và được một người tại thành phố Hồ Chí Minh đồng ý mua 5 cây mai với giá 5 triệu đồng.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Thái quay lại lấy 5 cây mai đem đi bán thì bị lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa mật phục bắt quả tang cùng tang vật.

Trốn trại giam, ra ngoài đi trộm mai vàng - 2

Tang vật phạm tội của Thái

Ngoài vụ trộm trên, Thái còn thừa nhận thực hiện 2 vụ trộm mai cảnh khác trên địa bàn 2 huyện Châu Phú và Tri Tôn.

Quá trình điều tra được biết, ngày 21/7, Thái bị Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến 31/7, Thái trốn khỏi nơi giam giữ và bị Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã.

Hiện Công an huyện Châu Thành bàn giao đối tượng cho Công an Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.