1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn

(Dân trí) - Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn.

Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề do Phạm Văn Minh (SN 1965, ở tiểu khu 1, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) cầm đầu.

Triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn - 1
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của Minh, lực lượng Công an đã thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt, 6 quyển sổ ghi bảng số lô đề và nhiều tang vật có liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ 2 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc của Minh gồm: Hoàng Văn Lâm (SN 1989, ở xã Tây Hồ) và Hoàng Quế Lâm (SN 1973, ở thị trấn Thọ Xuân), đều ở huyện Thọ Xuân, thu giữ 12 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2020, Minh đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn - 2
Triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn - 3
Các đối tượng bị bắt giữ.

Cụ thể, Minh cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số, rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với tổng lượng tiền khoảng 1 triệu đồng/lần.

Với thủ đoạn này, tổng số tiền Minh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 300 triệu đồng.

 Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê