1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá sòng Poker tại chung cư cao cấp ở TPHCM

Thuận Thiên

(Dân trí) - Lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ, Quân lôi kéo nhiều người trí thức tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng/lần.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một sòng cờ bạc dưới hình thức đánh bài Poker tại một chung cư ở quận 4.

Triệt phá sòng Poker tại chung cư cao cấp ở TPHCM - 1

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng PC02 phát hiện một nhóm người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker với thủ đoạn rất tinh vi. Nhóm này tạo nhóm kín trên ứng dụng MXH để liên lạc, lôi kéo các sinh viên các trường đại học, nhân viên các công ty tài chính, bảo hiểm, nhân viên chứng khoán và những người có điều kiện kinh tế tham gia đánh bạc.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Viết Anh Quân (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức. Nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, chỉ cho những người quen biết tham gia đánh bạc để tránh bị công an phát hiện. Ngoài ra, các nghi phạm thường chọn các chung cư cao cấp, có sự bảo mật cao để tụ tập, thuê nhiều nhân viên thay phiên nhau chia bài, phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí cho các con bạc.

Theo cảnh sát, Quân lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ Poker để lôi kéo nhiều người tham gia cờ bạc trá hình với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng/một lần đánh bạc. Để né tránh sự theo dõi, Quân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và mỗi tuần chỉ tổ chức một lần.

Triệt phá sòng Poker tại chung cư cao cấp ở TPHCM - 2

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 6/9, Phòng PC02 phối hợp Công an quận 4 kiểm tra một căn bộ cao cấp trong chung cư Gold View, bắt quả tang nhiều người đang sát phạt, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến tổ chức đánh bạc.

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận từ giữa tháng, Trịnh Quốc Khải mua bàn Poker dạng xếp và nhiều loại công cụ khác nhau để trong phòng ngủ căn hộ thuộc chung cư Gold View để sử dụng. Do muốn có tiền để tiêu xài, Khải đã cho Quân thuê lại căn hộ trên theo ngày với giá 2 triệu đồng/ngày để tổ chức đánh bạc.

Trước khi tham gia đánh bạc, khách phải đổi tiền thành phỉnh ít nhất là 5 triệu đồng (tương đương 5.000 điểm) có mệnh giá là 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, mức đặt cược (blind).

Đến nay, Phòng PC02 đã bắt giữ, xử lý hình sự 13 người về hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.