1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá hàng loạt băng giang hồ vùng giáp ranh

(Dân trí) - Nhiều băng nhóm giang hồ hoạt động theo kiểu “xã hội đen” chuyên bảo kê, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… đã bị Công an thị xã Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá, bắt giữ hàng chục đối tượng cộm cán.

giangho-1450659398564

Một băng giang hồ bị lực lượng Công an thị xã Dĩ An bắt giữ

Theo báo cáo của Công an thị xã Dĩ An, từ đầu năm đến nay, lực lượng CA đã liên tiếp mở nhiều đợt chuyển hóa địa bàn, qua đó triệt phá 19 băng nhóm với 61 đối tượng bị bắt “nóng”. Điển hình là chuyên án mang bí số VX 1015, triệt phá nhóm chuyên lợi dụng trời mưa để dàn cảnh va quẹt xe, sau đó dùng hung khí tấn công nạn nhân cướp tài sản; Chuyên án triệt phá băng nhóm do đối tượng Mai Xuân Cường cầm đầu chuyên dàn cảnh tấn công các đôi tình nhân cướp tài sản; Chuyên án VX 505T bắt 2 đối tượng trộm két sắt ở phường Đông Hòa; Chuyên án VA 715T bắt nhóm đối tượng do Hồ Sỹ Huân cầm đầu, đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh vờ hỏi đường để đồng bọn ra tay bẻ khóa trộm xe…

Bên cạnh đó, các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” chuyên bảo kê, cho vay lãi xuất “cắt cổ”, cưỡng đoạt tài sản cũng bị triệt phá hàng loạt. Trong chuyên án VX 615T đã triệt phá thành công nhóm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của nhân viên các quán cà phê tại phường Đông Hòa do Phạm Trọng Nhân cầm đầu. Băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê do Phạm Thế Anh cầm đầu băng giang hồ do Nguyễn Tấn Đạt cùng 7 đối tượng chuyên hoạt động ở vùng giáp ranh thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An cũng lần lượt sa lưới.

Hai băng nhóm cướp tài sản khác do Nguyễn Thanh Tuấn và Ngô Văn Nghị cầm đầu chuyên cướp tài sản ở khu vực giáp ranh cũng bị đánh sập. Đối tượng

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết, do địa bàn thị xã Dĩ An giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai nên tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp. Việc triệt phá hàng loạt băng nhóm nhằm trấn áp tội phạm cuối năm. Trong thời gian Công an thị xã Dĩ An tiếp mở các đợt chuyển hóa địa bàn, tấn công tội phạm để giữ bình yên cho người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An cũng tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cũng như sự chung tay của các ban ngành.

Trung Kiên

Triệt phá hàng loạt băng giang hồ vùng giáp ranh - 2