1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh qui mô "khủng"

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, vũ trường, quán karaoke trên địa bàn TP và một số tỉnh, thành khác.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh qui mô khủng - 1

"Nữ quái" cầm đầu cùng đàn em trong đường dây (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hải Phòng, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh vừa triệt phá.

Trước đó, thông qua nguồn tin từ cơ sở, công tác nắm địa bàn và công tác nghiệp vụ, PC04 phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Trần Thị Thanh Nga (SN 1979, ở Venice 17-12 khu đô thị Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu.

Trần Thị Thanh Nga là đối tượng vốn có tiếng trong giới làm ăn, từng có 1 tiền án (năm 1999 Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xử 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Để thiết lập đường dây, Nga đã thu thập dưới trướng các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Sau khi đường dây được hình thành, Nga đã tìm cách móc nối, chỉ đạo nhiều đối tượng ở Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố khác mua ma túy, cất giấu rồi bằng nhiều phương thức, thủ đoạn vận chuyển về Hải Phòng, chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Để hút khách, nhất là khách có điều kiện và cũng là để đáp ứng được yêu cầu của khách ở các quán bar, vũ trường, quán karaoke, Nga cùng đồng bọn luôn chú ý tìm ma túy (thuốc lắc) có mẫu mã mới nên dù giá khá cao vẫn nhiều khách hàng đặt mua.

Xác định đây là đường dây ma túy hoạt động qui mô và phương thức thủ đoan tinh vi nên PC04 đã xác lập chuyên án 118C để triệt phá đường dây tội phạm này.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh qui mô khủng - 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ (ảnh Công an cung cấp)

Sau một thời gian theo sát mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây, ban chuyên án đã quyết định “cất vó”.

Vào hồi 14h35’ ngày 9/6, tại khu vực ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Điện Biên Phủ (thuộc phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng), PC04 bắt quả tang Nguyễn Thành Long (SN 1990, ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) và Phạm Văn Dương (SN 1990, ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng, đối tượng  có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ: 5,86 gam Ketamine, 13,52 gam MDMA, 01 xe ô tô, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan. 

Cùng ngày 9/6, PC04 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Nga tại địa chỉ Venice 17-12 khu đô thị Vinhomes Imperia - Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại nơi ở của Nga, công an đã thu giữ 3,19477 kg ma túy, 1cân điện tử và nhiều tang vật khác có liên quan. Tổng tang vật thu giữ trong vụ án là 3,21415 kg ma túy tổng hợp cùng heroin,  1 xe ô tô, 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh Nga và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

An Nhiên