1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy đá cho con nghiện

(Dân trí) - Một đường dây chuyên cung cấp ma túy đá cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM vừa bị các trinh sát công an quận Bình Thạnh triệt phá sau hơn 1 tháng lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này.

Nguyễn Khắc Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy
Nguyễn Khắc Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy

Ít nhất 10 đối tượng được cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh tạm giữ để điều tra về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Khắc Hiếu (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Khi đường dây mua bán ma túy này bị triệt phá, nhiều người khá bất ngờ khi “ông trùm” lại là một thanh niên còn khá trẻ.

Theo công an quận Bình Thạnh, sau khi nắm được nguồn tin về một đường dây mua bán ma túy đá hoạt động liên quận, rộng khắp thành phố, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quân Bình Thạnh đã thành lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này. Hơn 1 tháng theo dõi, rạng sáng 25/4, các trinh sát đồng loạt ập vào một khách sạn trong khu dân cư Miếu Nổi (phường 3, quận Bình Thạnh) bắt quả tang Hiếu đang mua bán ma tuý. Ngay sau đó, nhiều đàn em của Hiếu cũng bị cảnh sát đón lõng, vây bắt khi đang trên đường mang ma tuý cho các dân chơi ở các bar, vũ trường.

Bước đầu bọn chúng khai nhận, đường dây mua bán ma túy đá được chia thành 4 nhóm do Nguyễn Khắc Hiếu cầm đầu. Khám xét 4 điểm là nơi ở của 4 đối tượng chính là Hiếu và 3 tên đàn em thân cận là Nguyễn Trọng Thiên Thư (Tý “anh”, 38 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Việt Sơn (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) Vòng Chí Vinh (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú) công an thu giữ 150 gram ma túy đá, 65 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử dùng cân ma túy, 8 xe máy và 17 ĐTDĐ các loại.

Các đối tượng khác bị công an bắt giữ
Các đối tượng khác bị công an bắt giữ

Đường dây này chủ yếu hoạt động về đêm và chỉ trao đổi qua điện thoại di động, sau đó mua bán diễn ra tại các khu vực vắng vẻ hoặc những con hẻm ngoằn ngoèo nhằm qua mắt công an. Trong khoảng 2 tháng Hiếu cùng đàn em bán khoảng 0,5 kg ma tuý đá và hàng trăm viên thuốc lắc cho các dân chơi ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình...

Hiện công an quận Bình Thạnh đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên