1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Triệt phá đường dây buôn bán hơn 2,5 tạ pháo nổ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sáng 8/12, công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn các xã thuộc tuyến Bãi Dọc, thu giữ hơn 2,5 tạ pháo nổ các loại.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến pháo dịp Tết nguyên đán 2021, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tập trung triển khai quyết liệt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với tội phạm về pháo nổ. 

Triệt phá đường dây buôn bán hơn 2,5 tạ pháo nổ - 1

Đối tượng Bùi Ngọc Triển, trú tại xóm Minh Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu cùng tang vật.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ chuyên cung cấp cho địa bàn các xã tuyến Bãi Dọc, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh. 

Sau một thời gian tích cực điều tra, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Đào Thị Hương (SN 1975, trú thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) và thu giữ 155kg pháo nổ. 

Triệt phá đường dây buôn bán hơn 2,5 tạ pháo nổ - 2

Đối tượng Đào Thị Hương (giữa) cùng tang vật

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, tối ngày 6/12, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ thêm 3 đối tượng Bùi Thị Quỳnh (SN 1991); Bùi Thị Thanh (SN 1977, cùng trú thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Ngọc Triển (SN 1950, trú tại xóm Minh Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. 

Triệt phá đường dây buôn bán hơn 2,5 tạ pháo nổ - 3

Lực lượng công an khám xét nhà ở của các đối tượng tại xã Tiến Thủy và thu giữ thêm nhiều số lượng pháo nổ tại đây.

Tại nhà riêng của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 104 kg pháo nổ. Tổng số pháo lực lượng chức năng thu được là 259kg.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất các thủ tục để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.