1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tranh thủ lúc tại ngoại, mở sòng bạc làm ăn

(Dân trí) - Do hoàn cảnh mẹ già, con nhỏ, Tuấn được tòa án cho hoãn thi hành án tù. Không lo tu thân, Tuấn lại lao vào ăn chơi sa đọa và tiên tiếp mở các sòng bạc, thu lợi bất chính.

Lúc 16h40 ngày 18/2,Cách trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14) công an TPHCM kết hợp với công an quận Gò Vấp đã bắt ổ đánh bạc ăn tiền tại nhà 819/45 Nguyễn Kiệm phường 3, quận Gò Vấp.

 

Khi các trinh sát ập vào đã bắt quả tang 24 đối tượng đang sát phạt tại đây dưới hình thức chơi bài cào 3 lá. 24 đối tượng bị bắt giữ và tang vật thu được gồm: 5 bộ bài, 34 triệu đồng, trong đó có 2,1 triệu đồng tại chiếu bạc và 32 triệu đồng, 20 điện thoại di động trong người của các đối tượng… 

 

Thông tin ban đầu cho biết, cầm đầu sòng bạc này là đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (thường gọi là Tuấn nhóc). Vào năm 1998, Tuấn nhóc bị công an quận 3 bắt giữ về hành vi cướp giật và bị tòa xử 8 năm nhưng án treo. Ngày 21/3/2007, Tuấn lại bị PC14 bắt về hành vi tổ chức đánh bạc tại nhà 10C1B Rạch Miễu, P.7, quận Phú Nhuận. TAND TPHCM xử Tuấn 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hoãn vì Tuấn đang nuôi mẹ già, con nhỏ…

 

Với trình độ học vấn lớp 9, không có tay nghề, không việc làm ổn định và với bản chất thành phần tội phạm hình sự, nên trong thời gian được hoãn thi hành án phát tù, đối tượng Tuấn không giúp ích được gì cho gia đình. Tuấn không chịu làm ăn chân chính mà tiếp tục tổ chức đánh bạc ăn tiền làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Từ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 đến nay, Tuấn liên tục tổ chức đánh bạc tại 4 điểm ở phường 5, quận Phú Nhuận và phường 3, quận Gò Vấp. Những căn nhà này, y thuê giá từ 500.000 đ -1 triệu đồng để làm địa điểm đánh bạc. Sòng bài này mở mỗi ngày từ 15h30 đến 19h. Hình thức đánh bạc là bài cào 3 lá, mỗi tụ đặt tiền tối thiểu 500 ngàn đồng và mỗi ván bài Tuấn lấy 3% tiền xâu đối với con bạc hoặc nhà cái thắng. 

 

Trong thời gian sát phạt, Tuấn thuê tên Phạm Mạnh Cương, Vũ Đình Cung chia bài và quản lý tiền xâu và trả tiền cho 2 đối tượng này từ 3000.000 - 400.000 đồng/ngày. Ngày nào không có nhà cái hoăc nhà cái thua hết tiền không còn đối tượng nào có khả năng làm cái thì tên Tuấn ngồi vào sòng làm cái ăn thua trực tiếp với con bạc để giữ chân con bạc tiếp tục ở lại chơi bài. Trung bình một ngày tên Tuấn thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc được 7-8 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuê nhà, trả tiền công cho 2 đối tượng chia bài, Tuấn còn lại hơn 5 triệu đồng.

 

Ngày 18/2, lúc đầu đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, con của bà Sáu chủ nhà làm cái thua hết 13,6 triệu đồng. Sau đó, tên Tuấn nhóc vào sòng làm cái được 3 ván thì PC 14 bắt quả tang lập hồ sơ. 

 

Công Quang