1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Thanh niên lừa bán "giấy thông hành", đăng ký tiêm vắc xin Pfizer

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nhận tiền làm "giấy thông hành" qua trạm kiểm soát dịch, đăng ký tiêm vắc xin và mua lương thực của người dân, Phụng chiếm đoạt và chặn liên lạc với nạn nhân.

Ngày 28/7, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao  Công an TPHCM và Công an thành phố Thủ Đức, đang tạm giữ Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, người địa phương) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPHCM: Thanh niên lừa bán giấy thông hành, đăng ký tiêm vắc xin Pfizer - 1

Đối tượng Nguyễn Minh Phụng.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đăng tải thông tin cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 để làm "giấy thông hành" qua các trạm kiểm soát dịch (600.000 đồng/giấy); đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc xin các loại (Pfizer 1.250.000 đồng/liều, AstraZeneca 1.080.000 đồng/liều); các loại dược phẩm để chữa trị khi nhiễm Covid-19; bán hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu, lên các trang mạng xã hội.

Nhiều người dân chuyển tiền để đăng ký ưu tiên chích vắc xin, mua phôi giấy kết quả xét nghiệm Covid-19 và mua hàng hóa lương thực, thực phẩm làm từ thiện xã hội, cung ứng cho các điểm cách ly, phong tỏa, đã bị Phụng chiếm đoạt, rồi cắt liên lạc.

Theo cơ quan công an, hành vi của Phụng tác động sai lệch về nhận thức của người dân trong việc tổ chức tiêm ngừa vắc xin, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để đưa ra xử lý nghiêm, đồng thời răn đe số đối tượng có ý định lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động vi phạm pháp luật.