1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp

Tội phạm vận chuyển hàng cấm tăng

(Dân trí) - Năm 2015, tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều loại tội phạm đã được kéo giảm, như: tội hiếp dâm, cố ý thương tích, trộm cắp…, tuy nhiên tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm tăng.

Trong buổi họp mặt báo chí ngày 4/3, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang – Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 2015 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giữ ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, toàn tỉnh chỉ xảy ra 502 vụ, giảm 65 vụ so với năm 2014. Ngoài ra, nhiều loại tội phạm khác cũng được kéo giảm như: tội hiếp dâm; cố ý gây thương tích; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản…

Tuy nhiên, trong năm vừa qua cũng có nhiều loại tội phạm khác tăng, như tội buôn bán vận chuyển hàng cấm, môi trường, hỏa hoạn… Cụ thể, tội vận chuyển mua bán hàng cấm, Công an tỉnh phát hiện 1.219 vụ tăng 322 vụ so với năm 2014 (tương đương khoảng 25%); bên cạnh đó tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy và vi phạm pháp luật về môi trường cũng có chiều hướng tăng.

Một vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 30 do những kẻ vận chuyển thuốc là lậu gây ra làm 02 người dân bị thương vào 19/5/2015, đoạn dốc cầu Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự)
Một vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 30 do những kẻ vận chuyển thuốc là lậu gây ra làm 02 người dân bị thương vào 19/5/2015, đoạn dốc cầu Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự)

Đặc biệt, Công an Đồng Tháp còn ra quân triệt phá nhiều nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên tỉnh như: chuyên án trộm thuốc bảo vệ thực vật, bắt 02 nhóm gồm 08 đối tượng gây ra 30 vụ trộm cắp thuốc bảo vệ thực vật ở các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang… với tổng tải sản xâm hại trên 10 tỷ đồng; Chuyên án trộm đồ cổ, bắt 11 đối tượng gây ra 21 vụ trộm, tài sản trên 6 tỷ đồng, thu hồi khoảng 1,5 tỷ đồng; bắt giữ 01 đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo làm quen rồi ra tay trộm tài sản của bị hại, đối tượng này đã thực hiên 22 vụ trộm…

Đại tá Võ Ngọc Hữu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian tới, Công an Đồng Tháp tiếp tục kiên quyết trấn áp vấn nạn vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm
Đại tá Võ Ngọc Hữu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian tới, Công an Đồng Tháp tiếp tục kiên quyết trấn áp vấn nạn vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên quan tâm đến tình trạng buôn lậu đang còn diễn ra ngang nhiên trên tuyến quốc lộ 30, Đại tá Võ Ngọc Hữu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Đây là vấn đề nhức nhối mà Công an tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm. Năm qua và dịp Tết Bính Thân, Công an Đồng Tháp ra quân và trấn áp hàng trăm vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Dù thời gian qua có nhiều cố gắng nhưng vấn nạn buôn lậu, chủ yếu là thuốc lá chưa chặn đứng được mà chỉ kéo giảm loại tội phạm này. Thời gian tới, Công an Đồng Tháp tiếp tục có nhiều kế hoạch, kiên quyết trấn áp, kéo giảm loại tội phạm này. Làm được việc này vừa chống thất thoát tài sản cho Nhà nước vừa đảm bảo tính mạng cho người dân tham gia lưu thông trên tuyến quốc lộ 30”.

Nguyễn Hành