1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Tổ công tác chống cướp giật liên tiếp phá trọng án

(Dân trí) - Mới ra mắt ngày 11/12, Tổ công tác đặc biệt chống tội phạm cướp giật của Công an TP Hải Phòng đã liên tiếp phá 2 vụ trọng án, bắt hàng loạt đối tượng dùng súng gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ngay sau Lễ ra mắt, Tổ công tác đặc biệt Công an TP Hải Phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp giật. Tiêu biểu là vụ phá nhóm cướp chuyên gây án bằng súng.

Sự việc xảy ra vào chiều 5/12, tại khu vực cổng vườn hoa Kim Đồng - Hồng Bàng - Hải Phòng xảy ra vụ cướp giật tài sản, các đối tượng sau khi cướp giật điện thoại di động của anh Phạm Tùng Sơn (SN 1986), ở số 8 Tôn Đản - Hồng Bàng - Hải Phòng đang đi xe máy trên đường, khi bị lực lượng Công an và anh Sơn truy đuổi đã rút súng bắn lại làm anh Sơn bị thương.

2 tên cướp bị tổ công tác đặc biệt Công an TP Hải Phòng bắt nóng.
2 tên cướp bị tổ công tác đặc biệt Công an TP Hải Phòng bắt "nóng".

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án 012G, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.
Với các tài liệu thu thập được, đến 20h30’ ngày 12/12, Ban chuyên án đã bắt 3 đối tượng là Đoàn Vũ Hoà (SN 1979), trú tại số 127 Lán Bè - Lam Sơn -Lê Chân - Hải Phòng (có Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng); Phan Lê Duy Phương (SN 1984), trú tại 2B/16/29/302 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng và Đoàn Văn Nhã (SN 1986), trú tại An Khê, Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng.

Tiến hành kiểm tra nhà Luyện Thị Huyền Trinh (SN 1985), ở số 31 An Lạc 2 - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng, lực lượng công an thu giữ 01 súng, 04 dao, kiếm, 04 viên đạn, 01 vam phá khóa xe máy, 19 túi xách, ví các loại; 06 ống thuỷ tinh để sử dụng ma tuý và tang vật như búa, kìm cộng lực…

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ án trên và hơn 30 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, trong đó điển hình là vụ: Khoảng 14h ngày 24/11, tại trước cửa số nhà 35D Quang Trung, phường Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương, các đối tượng Phan Lê Duy Phương và Đoàn Văn Nhã dùng súng khống chế, bắn trượt sau đó dùng dao đâm vào đùi chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1975), ở TP Hải Dương và cướp đi 1 xe Honđa SH màu trắng BKS: 34B1 - 509.86.

Vũ khí súng đạn các đối tượng sử dụng để gây án.
Vũ khí súng đạn các đối tượng sử dụng để gây án.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng án, Phòng PC45 đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hanh (SN 1980), ở số 16/57/313 Đà Nẵng, Ngô Quyền - Hải Phòng, thu giữ 1 súng K54 và 0 viên đạn.

Tiếp đó, rạng sáng 13/12, Tổ công tác đặc biệt đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật Công an quận Lê Chân trên đường làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng nam giới đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành truy đuổi đến khu vực đường Trần Nguyên Hãn - Lê Chân.

Tổ công tác đã áp sát, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng là Đỗ Trường Giang, (SN 1993), ở tại số 3 Nguyễn Tường Loan - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng  và Bùi Văn Toàn (SN 1990), ở tại số 13 đường bờ sông Trại Chuối - Hồng Bàng - Hải Phòng; kiểm tra, thu giữ trong người Toàn 1 súng K59 và 3 viên đạn.

Quốc Đô