1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Tiếp viên rạch mặt quản lý vì tranh cãi tiền "bo"

(Dân trí) - Thấy Hạnh được khách "bo" nhiều tiền, quản lý cho rằng như vậy là vi phạm nội quy khi vòi tiền khách nên sẽ cho nghỉ việc. Bực mình, Hạnh dùng dao lao vào rạch mặt nữ quản lý.

Ngày 6/12, TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo giảm án từ 4 năm tù giam xuống còn 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Mỹ Hạnh (24 tuổi, ngụ xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Hạnh làm tiếp viên tại một nhà hàng trên địa bàn quận 5, TPHCM. Đêm 15/8/2011, Hạnh được quản lý nhà hàng là Võ Thị Kim Nga giao tiếp khách. Tàn cuộc vui, khách “bo” cho Hạnh 200.000 đồng còn quản lý Nga được “bo” 500.000 đồng.

Bị cáo Hạnh tại tòa TPHCM
Bị cáo Hạnh tại tòa TPHCM
 
Hạnh buồn bã đi vào nhà vệ sinh ở lầu 5 thì vị khách này đi theo cho Hạnh thêm 1 triệu đồng. Nga thấy vậy cho rằng Hạnh đã vòi tiền “bo” của khách. Làm như vậy là ảnh hưởng đến uy tín nhà hàng, vi phạm nội quy tiếp khách nên thông báo ngày hôm sau sẽ cho Hạnh nghỉ việc. Giữa Nga và Hạnh nảy sinh cãi vả.

Hạnh vào nhà bếp lấy con dao nhọn chém nhiều nhát vào Nga. Các tiếp viên khác lao vào can ngăn, giải cứu quản lý Nga đưa đi bệnh viện. Nga bị thương tích 33%. Sau đó, Hạnh bị công an bắt giữ.

Công Quang