1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang

Thưởng nóng chuyên án phá vụ dùng súng và bom giả cướp ngân hàng giữa ban ngày

(Dân trí) - Chiều 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao thưởng nóng 60 triệu đồng cho 4 tập thể thuộc lực lượng công an tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc nhanh chóng phá chuyên án, bắt đối tượng cướp hơn 1 tỷ đồng tại phòng giao dịch Dĩnh Kế Agribank Chi nhánh II Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao thưởng nóng cho các đơn vị
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao thưởng nóng cho các đơn vị

Chiều 29/1, công an tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo công bố về vụ cướp tài sản ngày 26/1/2018, tại phòng giao dịch Dĩnh Kế Agribank Chi nhánh II Bắc Giang.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao thưởng nóng 60 triệu đồng cho 4 tập thể thuộc công an tỉnh Bắc Giang, đã có thành tích xuất sắc nhanh chóng phá chuyên án, bắt đối tượng cướp hơn 1 tỷ đồng tại tại phòng giao dịch Dĩnh Kế Agribank Chi nhánh II Bắc Giang. Đồng thời, lãnh đạo thành phố Bắc Giang cũng trao thưởng cho Ban chuyên án 30 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn tỉnh Bắc Giang trao thưởng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng.

Đại tá Dương Ngọc Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trình bày báo cáo két quả điều tra vụ án: Theo đó, vào khoảng 15h15, tại Phòng Giao dịch Dĩnh Kế, Agribank Chi nhánh II Bắc Giang, một người đàn ông đi xe máy một mình tới trụ sở. Anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi găng tay mang theo một ba lô. Khi vào phòng giao dịch, kẻ này lấy trong ba lô một mảnh giấy có ghi nội dung: “Tao có một quả bom, khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết” rồi đưa cho thủ quỹ phòng giao dịch.

Tên cướp lấy một gói hình hộp chữ nhật đặt lên bàn làm việc nơi nhân viên thủ quỹ ngồi và giơ súng yêu cầu mở két lấy 5 cọc (mỗi cọc 10 tệp tiền) mệnh giá 200.000 đồng, một cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng và yêu cầu thủ quỹ bỏ tiền vào ba lô. Tổng cộng số tiền tên cướp lấy được là 1,1 tỷ đồng.

Sau khi gây án, đối tượng cất súng vào ba lô và ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kẻ gây án manh động, sử dụng vũ khí nguy hiểm, gây án giữa ban ngày và trung tâm thành phố gây tâm lý hoang mang trong dư luận, Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án truy xét Bí số 118C và thành lập Ban chuyên do Đại tá Dương Ngọc Sáu làm trưởng Ban.

Sau 20 giờ xảy ra vụ án, ban chuyên án đã làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đức Minh (sn 1983, thường trú tại xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang).

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an khám xét nơi ở của Minh thu giữ một xe máy Suzuki Viva là phương tiện mang đi gây án, thu giữ được tổng số hơn 1 tỷ đồng, trong đó, 340 triệu đồng ở trong xe ô tô, 560 triệu đồng được chôn trong vườn nhà mẹ vợ của Minh. Đối tượng Minh đã trả nợ và tiêu xài cá nhân hết 20 triệu đồng, đồng thời thu giữ được khẩu súng (công cụ gây án) mà đối tượng vứt xuống ao.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản để tiến hành điều tra theo qui định của pháp luật.

Bá Đoàn