1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Thuê xe rồi đem đi bán, lĩnh 13 năm tù

(Dân trí) - Ngày 18/5, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Văn Khuyên (SN 1992, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, Khuyên nhờ một người tên Tuấn ( không rõ lai lịch, địa chỉ) làm chứng minh nhân dân (CMND) và giấy phép lái xe giả với mục đích dùng để thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Lê Văn Khuyên tại phiên tòa
Bị cáo Lê Văn Khuyên tại phiên tòa

Ngày 22/10/2015, Khuyên đến Cty Thịnh Hiếu Khang (số 620, đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) thuê xe. Tại đây, Khuyên mang theo CMND số 012590673 mang tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1987, trú Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội – do Công an Hà Nội cấp năm 2012) có dán hình Khuyên làm hợp đồng.

Sau khi 2 bên thống nhất làm hợp đồng thuê xe, Cty Thịnh Hiếu Khang cho Khuyên thuê chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton GL có BKS 43C – 095.51, giá thuê 800 ngàn/ngày, thời hạn thuê từ 22/10/2015-5/11/2015, đặt cọc trước 15 triệu đồng.

Đến ngày 3/11/2015, Khuyên tháo thiết bị định vị trên xe để tránh phát hiện rồi điều khiển xe đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) giao cho một người tên Hải (chưa rõ lai lịch) để người này mang sang Campuchia bán.

Đến ngày, 6/11/2015, Khuyên lại đến Đà Nẵng để tiếp tục thuê xe với mục đích trên. Khi đang giao dịch thuê xe thì đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Khánh Hồng