1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Thuê cả khách sạn làm “bãi đáp” cho gái mại dâm

(Dân trí) - Gắng thuê khách sạn với giá 50 triệu đồng/tháng để làm nơi chứa mại dâm. Mỗi khi khách thuê phòng muốn “vui vẻ”, Gắng sẽ điều gái mại dâm đến bán dâm. Tại khách sạn của Gắng còn có 2 cô gái túc trực để phục vụ mua dâm.

Ngày 9/8, Công an quận 7 (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Thị Ngọc Gắng (sinh năm 1980, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Thuê cả khách sạn làm “bãi đáp” cho gái mại dâm - 1
Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Gắng tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều ngày 8/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 ập vào kiểm tra khách sạn Hoà Bình ở địa chỉ 623 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Bước đầu, công an xác định Gắng là chủ khách sạn trên. Gắng thừa nhận thuê khách sạn có 10 phòng trên với giá 50 triệu đồng/tháng để làm nơi chứa mại dâm.

Mỗi khi khách thuê phòng muốn “vui vẻ”, Gắng sẽ điều gái mại dâm đến bán dâm. Tại khách sạn của Gắng còn có 2 cô gái túc trực để phục vụ khách thuê phòng có nhu cầu mua dâm.

Ngoài ra, khách sạn này còn là “bãi đáp” của nhiều gái bán dâm thông qua mạng. Huỳnh Thị Ngọc Gắng thu tiền phòng mỗi giờ là 70.000 đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Hoàng Thuận