1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Thư ký tòa án vào tù vì… nhận tiền chạy án

(Dân trí) - Nhận tiền của người thân bị cáo để lo lót xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, một thư ký tòa án bị HĐXX tòa án Nhân dân TP Biên Hòa, Đồng Nai tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Sáng 28/11, Tòa án Nhân dân TP Biên Hòa, Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Từ Ngọc Cương về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND TP Biên Hòa, Từ Ngọc Cương là Thư ký Tòa án Nhân dân TP Biên Hòa và được phân công giúp việc cho Thẩm phán Nguyễn Văn Nuôi xét xử bị cáo Phạm Văn Duy phạm tội cố ý gây thương tích.

Ngày 11/01/2012, Cương mời đại diện cả hai gia đình lên Tòa để thỏa thuận về mức bồi thường. Xong việc, thư ký Cương được người thân của bị cáo Duy bồi dưỡng 3 triệu đồng. Vì muốn chiếm đoạt tài sản của người thân bị cáo nên sau đó Cương yêu cầu người nhà bị cáo đưa thêm tiền để Cương lo lót cho thẩm phán hòng giảm nhẹ tội danh cho bị cáo Duy.

Vào 16h30’ ngày 16/01/2012, tại quán cà phê Treo, khi Cương đang nhận 15 triệu đồng từ phía người thân bị cáo Duy thì lập tức bị kực lượng Công an TP Biên Hòa bắt quả tang.

Lực lượng Công an cũng thu giữ một USB màu đen hiệu Apacer lưu giữ nhiều dữ liệu trao đổi của Cương và người nhà bị cáo Duy; một điện thoại di động Nokia 6303; một phong bì 3 triệu đồng và một phong bì 15 triệu đồng.  

Tại phiên tòa, bị cáo Từ Ngọc Cương tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và nhận tội nên HĐXX tòa án Nhân dân TP Biên Hòa đã tuyên phạt Từ Ngọc Cương 18 tháng tù giam. 

Minh Hậu