1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Thu hồi được nhiều vũ khí, vật liệu nổ trong dịp Tết

(Dân trí) – Càng đến gần Tết, các đối tượng hám lợi càng “thừa cơ” để mua, bán, lưu hành, tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ bất hợp pháp.

Qua một tháng thực hiện đợt cao điểm về tổng kiểm tra và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Công an các huyện, thành phố đã thu hồi được: 5,5 kg pháo nổ, 1 quả nổ, 20 khẩu súng các loại ; 10,5 kg thuốc nổ, 1,6 kg thuốc bom, 7 quả bom bi, 11 viên đạn,  20m dây cháy chậm, 3 đầu đạn cối, 3 kíp nổ, 2 gậy điện, 1 bình xịt hơi cay, 24 bộ kích điện, 160 dao, kiếm, mã tấu các loại...
 
Thu hồi được nhiều vũ khí, vật liệu nổ trong dịp Tết
Đối tượng Trần Thị Thủy cùng tang vật là 5,5 kg pháo nổ, 59 quả pháo cối, 24 cây pháo hoa, 1 kg cây pháo bông đã bị lực lượng Công an huyện Lệ Thủy phát hiện và bắt giữ
 
Gần đây nhất, Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thủy (trú tại tổ 8, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Qua công tác kiểm tra, khám xét lực lượng chức năng đã phát hiện trong ki-ốt bán hàng của Thủy chứa 5,5 kg pháo nổ trái phép có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc gồm 59 quả pháo cối, 24 cây pháo hoa, 1 kg cây pháo bông.
 
Theo khai nhận, số pháo này đã được Thủy mua lại từ 2 đối tượng khác và mang vào Quảng Bình tiêu thụ nhưng chưa kịp kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số pháo trái phép nói trên để xử lý theo quy định.

Đăng Đức – Đặng Tài