1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thu giữ 2,5 tấn thảo mộc sấy khô chứa chất ma túy

(Dân trí) - Cục Hải quan Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy có nguồn gốc thảo mộc vào Việt Nam qua đường Bưu chính Quốc tế để vận chuyển tiếp sang nước thứ ba.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tháng 3/2016, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Cục hải quan TP Hà Nội nhận được thông tin có một đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy có nguốc gốc từ thảo dược ở nước ngoài về Việt Nam qua đường Bưu chính Quốc tế. Cục Hải quan Hà Nội đã lập chuyên án triệt phá đường dây này, phối hợp với Đội 5 - Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Phòng 7 (C47 - Bộ Công an).

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng thu giữ.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng thu giữ.

Ngày 15/4, ban chuyên án phát hiện lô hàng đầu tiên với 36 kiện hàng (545kg), người gửi được xác định từ Etiopia. Liên tiếp từ ngày 15/4 đến 28/6, ban chuyên án tiếp tục ra soát, phát hiện lô hàng gửi đi các nước Mỹ, Anh, Úc hoặc hàng nhập từ một số nước về Việt Nam dưới dạng trà khô, thảo mộc sấy khô. Qua giám định, tất cả lô hàng đều có thành phấn Cathinone.

Đến nay, lực lượng phá án đã phát hiện tổng số 199 kiện (194 kiện tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và 5 kiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) với trọng lượng khoảng 2,5 tấn.

Thu giữ 2,5 tấn thảo mộc sấy khô chứa chất ma túy - 2

Căn cứ cơ sở pháp lý giám định của Viện khoa học hình sự (C54), thành phần trong mẫu giám định là chất Cathinone, nằm trong danh mục 1 (Nghị định 82/2013 của chính phủ). Cụ thể, danh mục 1 là các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Đây là một chất ma túy cực mạnh nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.

Theo ban chuyên án, đây là một đường dây vận chuyển trái phép thảo mộc có chứa chất ma túy có diễn biến phức tạp, tổ chức, quy mô lớn, phạm vi rộng trên toàn quốc; lợi dụng Việt Nam là nước xuất khẩu chè, khi xuất nhập khẩu, các cá nhân và doanh nghiệp đều khai với với cơ quan Hải quan là cây thảo mộc sấy khô, cây chum sấy khô, chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ 3. Chủ mưu ở nước ngoài, người gửi và người nhận là những người được thuê vận chuyển tại Việt Nam. Thủ đoạn của các đối tượng là nhập khẩu thảo mộc sấy khô từ Etiopia, Kenia, Nam Phi về tập kết tại Việt Nam, sau đó tìm cách chuyển sang nước thứ 3 qua đường hàng không, bưu chính quốc tế.

Tiến Nguyên