1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hoá: Cán bộ UBMT Tổ quốc tỉnh dùng bằng giả

(Dân trí) - Dù bị trường ĐH phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả và cho nghỉ học, ông Nguyễn Văn Phúc vẫn mang tấm bằng giả đó về công tác tại UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá nhiều năm nay.

Lần theo đơn tố cáo của một số công dân về trường hợp ông Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 10/8/1962, trú đội 6, Hảo Thôn, Hoằng Quý, Hoằng Hoá (Thanh Hoá), công tác tại UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đang sử dụng bằng cấp 3 giả, PV Dân trí đã về địa phương tìm hiểu sự việc.
 
Qua thông tin thu thập được, được biết ông Phúc chưa hề tốt nghiệp PTTH nhưng sử dụng một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 của anh Nguyễn Văn Phúc khác, sinh ngày 7/3/1970. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về xin làm bảo vệ Cty đường sắt Thanh Hoá, rồi đi học lớp liên kết với trường Đại học Luật mở tại Thanh Hoá.
 
Thanh Hoá: Cán bộ UBMT Tổ quốc tỉnh dùng bằng giả - 1
Bản sao bằng thật của anh Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 7/3/1970,
trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương

Đến cuối khoá học nhà trường kiểm tra hồ sơ để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp thì phát hiện ông Phúc có 2 nguyên quán trong hồ sơ. Sợ bị lộ, ông Phúc tự xin thôi học.

Một thời gian sau, không hiểu bằng cách nào ông Phúc được Sở GD&ĐT Thanh Hoá cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT với lý do làm mất bằng.

Sau đó ông Phúc tiếp tục đi học lớp Quản lý xã hội, khoá 49, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, mở tại Thanh Hoá. Khi  nhà trường kiểm tra bằng cấp 3 cũng phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nhà trường đã cử người đến Sở GD&ĐT Thanh Hoá xác minh thì phát hiện bằng ông Phúc đang sử dụng là bằng giả nên đã không cho dự thi tốt nghiệp.
 
Tuy nhiên ông Phúc vẫn ngoan cố yêu cầu nhà trường xác minh lại. Trường có Công văn số 664/XHNV, ngày 5/5/2009 đề nghị Phòng PA25, Công an TP Hà Nội về việc xác minh tính hợp pháp của giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH mang tên Nguyễn Văn Phúc SN 7/3/1970, do Sở GD&ĐT Thanh Hoá cấp ngày 21/4/2000.
 
Thanh Hoá: Cán bộ UBMT Tổ quốc tỉnh dùng bằng giả - 2
Công văn phúc đáp về việc xác minh bằng giả của Phòng PA25, Công an TP. Hà Nội

Qua điều tra xác minh, Phòng PA25, Công an TP. Hà Nội đã có Công văn phúc đáp số 245/CV/PA25(GD) do Thượng tá Nguyễn Công Chiến, Phó Trưởng phòng PA25, Công an TP. Hà Nội ký. Nội dung Công văn khẳng định, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Lam Sơn (Thanh Hoá), kỳ thi tốt nghiệp ngày 30/5/1986 không có thí sinh nào Nguyễn Văn Phúc, SN 10/8/1962 tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá). Chỉ có duy nhất thí sinh mang tên Nguyễn Văn Phúc sinh ngày 7/3/1970 trú tại xã Quảng Hợp, Quảng Xương (Thanh Hoá) dự thi tốt nghiệp. Hiện nay trường hợp này đang công tác tại Sở y tế Thanh Hoá và chưa lần nào làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH.

Do vậy, việc sự dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH số A 071931 do Sở GD&ĐT Thanh Hoá cấp ngày 21/4/2000 cho trường hợp tên Nguyễn Văn Phúc SN 7/3/1970 có dán ảnh của Nguyễn Văn Phúc quê quán xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá (hiện công tác tại UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá) là không hợp pháp. Cơ quan Công an cũng đã đề nghị nhà trường thông báo về UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá, nơi ông Phúc đang công tác để xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của Dân trí, đến thời điểm này, đã hơn một năm kể từ khi bị phát hiện sự dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả mạo, nhưng ông Nguyễn Văn Phúc vẫn đang công tác tại Ban đại diện người cao tuổi, thuộc UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá mà chưa hề bị xử lý.

Trao đổi với Dân trí, ông Hà Văn Thương, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Việc anh Phúc sự dụng bằng giả là có thật, chúng tôi cũng mới nhận được đơn tố cáo của công dân. Chúng tôi đã yêu cầu anh Phúc viết bản tường trình. Tới đây chúng tôi sẽ đưa ra tập thể Ban thường trực, Công đoàn và Đảng uỷ để bàn xin ý kiến xử lý trường hợp anh Phúc. Anh Phúc về cơ quan trước tôi nên việc này tôi không phát hiện được”.
 
Thanh Hoá: Cán bộ UBMT Tổ quốc tỉnh dùng bằng giả - 3
Ông Hà Văn Thương, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc với báo chí

Xác nhận với Dân trí, anh Nguyễn Văn Phúc, chủ nhân của tấm bằng thật cho biết: “Năm 2009, Công an TP. Hà Nội cũng đã đưa cho tôi xem Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp lại, thông tin cá nhân trong đó đúng là của tôi, nhưng ảnh thì không phải. Tôi cũng chưa bao giờ làm đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp cả. Tôi không nhớ là mình mất bằng khi nào cả? Từ ngày đó đến giờ tôi cũng chưa nhận được thông báo nào của các cơ quan chức năng”.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi trong một thời gian dài kể từ khi cơ quan chức năng có kết luận về trường hợp sự dụng bằng cấp 3 giả của ông Nguyễn Văn Phúc nhưng vì sao ông này vẫn nghiễm nhiên công tác mà chưa hề chịu hình thức xử lý nào từ phía cơ quan chức năng?

Duy Tuyên