1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ số lượng lớn thuốc cường dương quá “date”

Hơn 3.000 hộp thuốc tăng cường sinh lý đàn ông có in chữ Trung Quốc vừa bị tạm giữ do không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Trung bình mỗi hộp thuốc có giá bán khoảng 80.000 đồng.

Đội 4 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 12 vừa phát hiện, tạm giữ một lượng lớn thuốc tăng cường sinh lý nam giới không rõ nguồn gốc và quá hạn sử dụng tại cửa hàng Từ Chính Đường, ở 219G Khâm Thiện, Hà Nội. Đây cơ sở kinh doanh từng bị người dân và dư luận phán ảnh về việc bán các loại thuốc do Trung Quốc sản xuất “có vấn đề”.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ số hàng vi phạm

Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ số hàng vi phạm
 
Hai loại thuốc bị tạm giữ đều in chữ Trung Quốc

Hai loại thuốc bị tạm giữ đều in chữ Trung Quốc

Cụ thể, lực lượng liên ngành đã tạm giữ 280 hộp Lộc Cường Thần (dạng viên nang, bên ngoài in chữ Trung Quốc) không rõ nguồn gốc và 3.000 hộp Lộc Ca, do Trung Quốc sản xuất đã hết hạn sử dụng. Đây là loại thuốc có tác dụng tăng cường sinh lý đàn ông.

Mỗi hộp thuốc tăng cường sinh lý nam giới có giá bán khoảng 80.000 đồng

Mỗi hộp thuốc tăng cường sinh lý nam giới có giá bán khoảng 80.000 đồng
 
Người dân cần lưu ý để tránh mua phải thuốc hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc

Người dân cần lưu ý để tránh mua phải thuốc hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc

Theo khai nhận của chủ cơ sở kinh doanh, do số thuốc đã quá hạn sử dụng nên cửa hàng lưu giữ trong kho để chuẩn bị chuyển sang Trung Quốc đổi hàng. Trung bình mỗi hộp thuốc có giá bán khoảng 80.000 đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ số hàng trên để điều tra, xác minh.

Theo Tùng Lâm
An ninh thủ đô