1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Tạm giữ hình sự người bố thắt cổ, đánh con dã man

Đặng Dương

(Dân trí) - Nghe vợ báo mất 100.000 đồng, người bố nghi con trai lấy trộm nên đã dùng dây thắt lưng quấn cổ con dắt đi và đánh tới tấp.

Ngày 21/10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (tên gọi khác là Luân Chùa, SN 1985, thường trú Phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Trước đó, khoảng 23h30 tối 19/10, tại một chung cư ở phường 5 (TP Đà Lạt), sau khi đi nhậu về, Luân nghe vợ nói về việc nghi ngờ con trai sinh năm 2012 lấy trộm tiền của gia đình. Luân đã dùng tay, dây thắt lưng của mình đánh tới tấp vào người H.

Tạm giữ hình sự người bố thắt cổ, đánh con dã man - 1

Hình ảnh Luân dùng dây thắt lưng kéo con trai đi trong chung cư (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp đó, Luân bắt con trai cởi quần áo, quỳ xuống sàn nhà, hai tay chống xuống đất bò từ căn hộ đang ở đến cầu thang và bò xung quanh căn hộ của Luân. 

Chưa dừng lại ở đó, người bố còn dùng dây thắt lưng của mình quấn cổ con trai, rồi cầm một đầu dây thắt lưng kéo ra phía trước khu chung cư.

Lúc này, người bố liên tiếp dùng chân đá vào người, dùng tay tát vào mặt, bắt con trai bò về căn hộ đang ở và quỳ giữa nhà. 

Phát hiện sự việc, hàng xóm của Luân trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 5, phối hợp cùng Đội điều tra tổng hợp Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc, lập hồ sơ xử lý theo quy định. 

Theo cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.