1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế “xe điên, biển độc“ là trùm giang hồ đất Cảng

Ngày 10/8, trao đổi với PLVN, đại tá Đào Đình Hưng – Trưởng CA quận Dương Kinh, CA TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT CA quận đang củng cố chứng cứ để thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Đốc.

Đốc là đối tượng gây tai nạn giao thông khiến hai người bị thiệt mạng, hai người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo tài liệu điều tra từ CA quận Dương Kinh, khoảng 21 giờ ngày 8/8, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn chạy qua địa phận khu phố 2, phường Hải Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô hiệu Lexus PR 350, BKS 15A – 00009 do Nguyễn Duy Đốc (tức Đốc “điên”, SN 1966, HKTT tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã đâm liên tiếp vào bốn người đi trên ba xe máy chạy cùng chiều từ hướng khu du lịch quận Đồ Sơn vào nội thành Hải Phòng.

Vụ tai nạn đã khiến hai nạn nhân Phạm Quốc Cường (SN 1972, HKTT tại quận Lê Chân), Vũ Thanh Việt (SN 1992, HKTT tại quận Ngô Quyền) bị tử vọng tại chỗ. Anh Đoàn Quang Lâm (SN 1993, HKTT tại quận Lê Chân) và chị Phạm Thị Hoa Mỹ (SN 1985, HKTT tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) bị thương nặng.

Bước đầu, Cơ quan CS ĐT CA quận Dương Kinh xác định chiếc xe do Nguyễn Duy Đốc điều khiển chạy với tốc độ hàng trăm km/h, Nguyễn Duy Đốc điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có sử dụng chất kích thích. Khi gây ra vụ tai nạn Nguyễn Duy Đốc đã không làm chủ được phương tiện, không phanh xe. Chiếc xe ô tô do Nguyễn Duy Đốc điều khiển đã kéo các nạn nhân đi xa hàng trăm m khỏi hiện trường ban đầu, không thực hiện các biện pháp cần thiết cứu giúp người bị nạn.

Chiếc xe do Nguyễn Duy Đốc điều khiển, gây tai nạn
Chiếc xe do Nguyễn Duy Đốc điều khiển, gây tai nạn

Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, tính mạng của anh Đoàn Quang Lâm, chị Phạm Thị Hoa Mỹ tạm thời qua khỏi cơn nguy kịnh. Lãnh đạo CA quận Dương Kinh cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CA quận Dương Kinh đã thực hiện trưng cầu giám định đối với hai nạn nhân bị thương nặng.

Luật sư Nguyễn Văn Minh – Đoàn luật sư TP Hải Phòng đưa ra nhận định, với việc gây ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị mất, hai người bị thương, Nguyễn Duy Đốc đối diện với tội danh vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gậy hậu quả nghiêm trọng được quy định tại khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Nguyễn Duy Đốc là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Tiền sự gần nhất đối với Nguyễn Duy Đốc được Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh “xác nhận” là tội cố ý gây thương tích khi Nguyễn Duy Đốc dùng một cốc thủy tinh ném vào mặt một phụ nữ tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Duy Đốc đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can do bị hại có đơn xin rút yêu cầu khởi tố.

Nguyễn Duy Đốc được xác định là đối tượng trùm giang hồ cộm cán trên địa bàn Hải Phòng, liên quan đến các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê.

Theo Thiên Bình

Pháp luật Việt Nam