1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Súng phó công an phường phát nổ, dân bị thương

(Dân trí) - Trong lúc công an dẫn gải một người được cho là nghiện ma túy về phường, súng của phó công an phường Phù Liễn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) bất ngờ phát nổ. Hậu quả người bị dẫn giải bị thương.

Vào chiều 18/8, công an phường Phù Liễn, quận Kiến An nhận tin một đối tượng gây mất trật tự, cầm dao đuổi chém người dân. Tổ công tác do Phó trưởng Công an phường là ông Hoàng Phương Đông chỉ huy tới ngăn chặn vụ việc.

Lực lượng công an đã đến nhà Phạm Văn Tuấn, 34 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, Kiến An (đối tượng đang gây mất trật tự) để mời về trụ sở công an làm việc nhưng Tuấn không đồng ý, chống đối lại lực lượng chức năng. Trong lúc trấn áp đối tượng, súng của ông Hoàng Phương Đông nổ khiến Tuấn bị thương.

Ngay sau đó, công an Hải Phòng đã đưa người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Đến sáng nay, 20/8, anh Tuấn đã tỉnh táo, vết thương ở cổ không nguy hiểm đến tính mạng. Người dân và chính quyền địa phương cho rằng Tuấn là con nghiện ma túy đá.

Liên quan đến sự việc này, công an thành phố Hải Phòng đã có phát ngôn ban đầu như sau: Hồi 16h ngày 18/8/2015, ông Nguyễn Văn Sen, sinh 1960, ở 65 Quy Tức, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng đến Công an phường Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng trình báo việc bị Phạm Văn Tuấn (đối tượng nghiện ma túy), sinh 1982, ở 55 Quy Tức, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, dùng cốc thủy tinh đập vỡ đâm vào tay gây thương tích. Công an phường cử tổ công tác gồm 06 đồng chí do đồng chí Trung tá Hoàng Phương Đông - Phó trưởng Công an phường Phù Liễn làm tổ trưởng đến hiện trường xác minh vụ việc, triệu tập Tuấn về cơ quan giải quyết. Trong lúc dẫn giải, Tuấn chống cự quyết liệt, va vào người đồng chí Đông làm cướp cò súng, đầu đạn xuyên vào phần mềm ở cổ. Ngay sau đó, tổ công tác đưa Tuấn đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ để xử lý những người liên quan theo quy định.

Thu Hằng