1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Sờ gáy” các quán bar trá hình trên phố cổ Hà Nội

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra 2 quán bar trá hình trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng phát hiện tại mỗi quán hàng trăm chai rượu ngoại có dấu hiệu nhập lậu và rượu giả.

23h đêm qua, 4/9, lực lượng liên quân CATP Hà Nội gồm Đội chống hàng giả, chống buôn lậu - buôn bán hàng cấm (Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV), Phòng QLHC về TTXH, Phòng CSHS… đã đồng loạt kiểm tra 2 quán bar trá hình trên phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.
 
“Sờ gáy” các quán bar trá hình trên phố cổ Hà Nội - 1
Cơ quan công an kiểm tra số rượu ngoại thu giữ.

Tại quán Temple (số 8 Hàng Buồm), theo giấy phép kinh doanh được cấp chuyên về ăn uống, tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, trong quán có khoảng 200 vị khách lắc lư theo tiếng nhạc rất to.

Kiểm tra tại quầy và kho chứa rượu, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 316 chai rượu ngoại không đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đáng chú ý, tem dán trên các chai rượu có dấu hiệu bị làm giả.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác liên quân khác tiến hành kiểm tra quán Dragon Fly (15 Hàng Buồm). Ngôi nhà 3 tầng diện tích sàn không quá 50 m2 nhưng có đến 400 khách, cả tây lẫn ta, đang lắc lư theo nhạc.

Cũng giống như quán Temple, quán Dragon Fly chỉ có giấy đăng ký kinh doanh ăn uống nhưng qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 327 chai rượu ngoại có dấu hiệu nhập lậu và rượu giả.

Được biết, chủ của 2 quán bar trá hình trên đều thuê nhà để kinh doanh được thời gian khá dài.

Hiện cơ quan công an đang lấy mẫu rượu giám định để xử lý.

Tiến Nguyên