Siêu lừa lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 33,5 tỷ đồng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Ngô Thị Chinh lĩnh án chung thân vì đã hứa hẹn xin việc, mua ô tô thanh lý, nhận đổi tiền mới cho nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 33,5 tỷ đồng.

Ngày 21/6, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Ngô Thị Chinh (49 tuổi, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án xác định, Chinh vốn là lao động tự do, không có quan hệ gì với Bộ Công an.

Đầu năm 2018, người phụ nữ này mạo danh là cán bộ công tác tại một đơn vị của Bộ Công an và hứa hẹn xin việc cho anh L.M.S. (23 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Trước đó, anh S. thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, đã ra quân. Chinh hứa hẹn xin cho anh S. vào ngành công an với điều kiện gia đình ông L.M.H. (bố anh S.) phải bỏ chi phí 700 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, ngày 19/3/2019, Chinh gửi qua tin nhắn ảnh chụp một văn bản có nội dung: Quyết định ngày 10/3/2019 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (không có số) về việc anh S. được quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô.

Siêu lừa lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 33,5 tỷ đồng - 1

Ngô Thị Chinh tại tòa (Ảnh: Nam Ninh).

Tại mục tư lệnh có chữ ký, hình con dấu tròn và đề tên một vị trung tướng. Giấy này do Chinh làm giả.

Trên thực tế anh S. không được tuyển vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong số các bị hại thì ông L.M.H. bị thiệt hại nặng nề nhất với số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, do tin tưởng Chinh, từ ngày tháng 1 đến tháng 10 năm 2019, ông H. đã chuyển khoản cho Chinh hơn 260 lần với số tiền hơn 75 tỷ đồng để đổi ngoại tệ, đổi tiền mới.

Sau khi đổi được tiền mới, Chinh đã giao trực tiếp cho ông H. và chốt số tiền theo từng ngày giao dịch, song không có sổ sách, giấy tờ.

Khi phát hiện bị lừa đảo, ông H. nhiều lần yêu cầu Chinh trả tiền. Sau đó, Chinh đã viết giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông H. 25 tỷ đồng.

Thời gian này, Chinh đưa cho ông H. các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích chứng minh năng lực tài chính.

Quá trình điều tra, đến nay, Chinh xác nhận đã đổi và trả cho ông H. hơn 51 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chinh còn nhận tiền của các cá nhân khác với chiêu lừa mua ô tô thanh lý.

Theo đó, khoảng tháng 10/2020, bà ta hứa hẹn đứng ra mua chiếc ô tô Audi Q7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng cho ông L.T.T. (ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Vì tin tưởng nên ông T. đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó bị cáo không giao xe và cũng không trả lại tiền cho ông T..

Cũng do tin tưởng Chinh, anh N.T.S. (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 ô tô thanh lý.

Anh S. đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S..

Còn bà N.T.P. (ở Quảng Nam) tin tưởng nên đưa cho Chinh hơn 1 tỷ đồng để chạy trường cho con trai vào học tại Học viện Hàng không Việt Nam. Chinh hứa hẹn, sau khi tốt nghiệp, con trai bà sẽ được bố trí việc làm tại An ninh hàng không sân bay.

Đến tháng 10/2018, Chinh thông báo con trai bà P. nhập học tại Trường cao đẳng quốc tế Kent, ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không. Song, sau 2 tháng, anh này tự ý thôi học.

Đến năm 2019, bị cáo báo cho con trai bà P. là có giấy trúng tuyển vào hệ cao đẳng của Học viện Hàng không Việt Nam. Đến năm 2021, con trai bà P. bị buộc thôi học vì vi phạm quy định.

Tại cơ quan điều tra, Chinh khai nhận đã đưa 605 triệu đồng cho một người phụ nữ để chạy trường. Vì con trai bà P. tự ý bỏ học nên Chinh không chịu trách nhiệm với số tiền đã chạy trường. Bị cáo chỉ nhận chiếm đoạt 475 triệu đồng là số tiền hứa hẹn sẽ xin việc cho anh này sau khi học xong.

Tổng cộng Ngô Thị Chinh đã lừa tiền của 13 nạn nhân với tổng số tiền hơn 33,5 tỷ đồng.