1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Say rượu, lấy mìn tự chế ném bạn nhậu

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Hoàng liền tức tốc chạy về nhà lấy mìn tự chế đến ném hòng dọa “xử” bạn nhậu.

Vào lúc 15h 20 phút ngày 8/8, tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phát ra một tiếng nỗ lớn. Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên gồm 3 người đang tổ chức ăn nhậu ở bản Ón. Trong quá trình nhậu, do mâu thuẫn cá nhân, sẵn hơi men trong người nên Trần Xuân Hoàng (SN 1992, trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đã tức tốc lấy mìn tự chế ném, hòng dọa “xử” bạn nhậu là anh Cao Xuân Phường và Cao Xuân Liêm (cùng trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa). Rất may vụ ném mìn không để lại thương vong về người.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, nhận được điện báo từ Công an xã Thượng Hóa, Thượng tá Đinh Minh Hiến, Phó trưởng Công an huyện Minh Hóa đã nhanh chóng cho triển khai lực lượng về hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đặng Tài