1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Rủ nhau đi trộm chó, hai cậu cháu đều bị “tóm”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Nguyễn Văn Giúp (SN 1984) và Nguyễn Văn Thi (SN 1992) đều trú tại xã Xuân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 5h30 ngày 25/5, cơ quan chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện hai đối tượng lạ mặt trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn.

Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành điều tra, mật phục và bắt quả tang khi Giúp và Thi khi đang thực hiện hành vi trộm cắp trên một chiếc xe máy không BKS.

Hai cậu cháu Nguyễn Văn Giúp và Nguyễn Văn Thị tại cơ quan điều tra.
Hai cậu cháu Nguyễn Văn Giúp và Nguyễn Văn Thị tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 con chó nặng trên 40kg, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao quắm tra cán dài 1m, 1 bộ dây thòng lọng, kích điện.

Được biết, hai đối tượng này là cậu cháu, thường rủ nhau đến nhiều vùng nông thôn để trộm cắp chó, đều đã có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Cũng theo Công an tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 20h30 ngày 24/5, Công an huyện Hữu Lũng cũng đã bắt quả tang đối tượng Hứa Thanh Tùng (SN 1987) trú tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Hứa Thanh Tùng.
Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Hứa Thanh Tùng.

Tang vật thu giữ được từ đối tượng Tùng gồm 1 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,237 gram, 1 xe mô tô, 4 điện thoại di động cùng 350 nghìn đồng.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của đối tượng tại thị trấn Hữu Lũng, tổ công tác còn thu giữ thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 0,288 gram, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ việc trên.

Q. Đô