1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Ra đầu thú sau 2 năm giết cháu chồng

(Dân trí) - Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1992, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, chiều ngày 5/11, đối tượng Hạnh đã đến công an xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đầu thú về hành vi giết chết cháu Nguyễn Ngọc Bảo Châu (SN 2009, ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, là cháu chồng Hạnh - PV) vào ngày 21/12/2013.

Đối tượng Hạnh ra đầu thú sau 2 năm gây án
Đối tượng Hạnh ra đầu thú sau 2 năm gây án

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Hạnh cho rằng do có mâu thuẫn với mẹ chồng là bà Kim Thị Loan (SN 1968) nên mới ra tay sát hại cháu Châu để trả thù.

Lúc đó, cháu Châu được cha mẹ gửi nhà bà ngoại (bà Loan - PV) để đi làm ăn xa. Vào ngày 21/12/2013, khi chồng và mẹ chồng làm thuê, đối tượng Hạnh đã cột chân, bóp cổ bé Châu đến chết rồi ném xuống mương nước. Khi mọi người phát hiện bé Châu dưới mương cứ nghĩ rằng cháu bị đuối nước chết nên không báo cơ quan công an.

Di ảnh bé Châu trước khi bị giết
Di ảnh bé Châu trước khi bị giết

Theo người nhà, sau khi gây án thì thời gian đầu, Hạnh vẫn sống bên chồng nhưng tính tình thay đổi và rất sợ ma. Khi sinh con gái là cháu Sơn Thị Trang (SN 2013) có gương mặt rất giống cháu Châu đã chết trước đó nên đối tượng Hạnh hoảng sợ, gửi cho bên nội chăm sóc rồi về nhà cha mẹ ruột sống cho đến khi đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang