1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Phương thức mới trộm xe ô tô tại khách sạn

(Dân trí) - Phát hiện chủ xe vào khách sạn nghỉ ngơi, sau đó Tuấn giả vờ là chủ xe bị mất khóa xe để qua mặt bảo vệ. Tuấn gọi thợ đến mở khóa xe ô tô và đánh cắp xe mang đi bán kiếm tiền.

xe-1457964385093

Vũ Văn Tuấn, kẻ chuyên ăn trộm xe ô tô.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT CA TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tuấn (SN 1988, trú tại tổ 20, khu Đông Hải, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 2/3, CA TP Cẩm Phả tiếp nhận tin tố giác của anh Đàm Quang Tuấn (SN 1961, trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả), về việc chiếc xe ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 14C – 035xxx trị giá khoảng 400 triệu đồng của anh gửi tại khách sạn Vân Long, (phường Cẩm Thủy) bị mất. Trong xe có đầy đủ giấy tờ và 60 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Văn Tuấn, thu giữ vật chứng là chiếc xe ô tô trên cùng số tiền 33 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

xe1-1457964385115

Một trong 3 chiếc xe ô tô do Tuấn trộm cắp đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối, giả làm chủ xe ô tô để qua mặt nhân viên trông xe tại khách sạn, sau đó thuê thợ sửa khóa đến mở xe ô tô của khách gửi tại đây và điều khiển xe đi cất giấu, tiêu thụ.

Cơ quan điều tra làm rõ, bằng thủ đoạn tương tự, Tuấn đã chiếm đoạt 1 xe ô tô For Ranger của anh Trương Mạnh Tùng (ở phường Cẩm Đông, TP Cẩm phả) rồi bán cho một người ở Vĩnh Phúc được 130 triệu đồng. Ngoài ra, Công an thành phố Cẩm Phả còn thu hồi được một xe ô tô Fod Ranged khác mà Tuấn đã lấy trộm ở trên đường.

Hiện Cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ 3 chiếc xe ô tô nói trên, đồng thời tiếp tục điều ra làm rõ.

Tuấn Hợp