1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phạt tù 3 bị cáo hút mỡ bụng "chui" làm chết người

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Lê Thị Huyền Trang cùng đồng phạm không có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký hành nghề nhưng vẫn hút mỡ bụng, nâng mũi dẫn đến chết người.

Ngày 5/9, Tòa án Nhân dân quận 1 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Bình Thuận) 27 tháng tù, Phan Thanh Tùng (34 tuổi, quê TPHCM) 15 tháng tù và Nguyễn Ngọc Tú (28 tuổi, quê Lào Cai) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và đồng ý bồi thường các khoản tiền mà đại diện bị hại đưa ra.

Đại diện gia đình bị hại không đồng ý với tội danh Viện Kiểm sát truy tố Trang và Tùng. Từ đó, phía bị hại đề nghị tòa đổi tội danh của 2 bị cáo sang tội Giết người.

Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Trang cùng đồng phạm là đúng người, đúng tội và các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Sau khi cân nhắc, xem xét, tòa quyết định tuyên các bị cáo mức hình phạt như trên.

Phạt tù 3 bị cáo hút mỡ bụng chui làm chết người - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2021, Trang thuê một tầng bên trong căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 làm cơ sở thẩm mỹ, không đăng ký giấy phép hoạt động.

Do có quen biết nên Trang nhận chị H.T.N. (SN 1990) làm học viên. Sau đó, chị N. nhờ Trang hút mỡ bụng, nâng mũi với chi phí khoảng 15 triệu đồng. Trang liên hệ Tú nhờ thực hiện gây mê, giảm đau với giá 3 triệu đồng. 

Đến ngày 5/12/2021, Trang cùng Tùng (bạn trai Trang, không có chứng chỉ hành nghề) và Tú đến cơ sở trên để phẫu thuật thẩm mỹ cho chị N..

Quá trình phẫu thuật, Trang và Tùng lo khâu phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng mũi, Tú lo khâu sử dụng thuốc gây mê. Sau nhiều giờ phẫu thuật, cả nhóm để chị N. nằm nghỉ khoảng 2 giờ. Sau đó, Trang nhờ em gái đến chăm sóc rồi đưa chị N. về phòng trọ ở quận 8. 

Tối cùng ngày, Trang biết tình trạng sức khỏe chị N. có dấu hiệu bất ổn nên đưa đi cấp cứu. Rạng sáng hôm sau cô gái tử vong. 

Cơ quan chức năng xác định, nhóm Trang không có chứng chỉ hành nghề về khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ. Cơ sở thẩm mỹ của Trang cũng không có đăng ký kinh doanh. 

Nguyên nhân tử vong của chị N. là suy hô hấp cấp do tổn thương phế nang lan tỏa, đông máu nội mạch đa tạng. Việc không phát hiện bệnh lý này cộng với việc gây mê không kiểm soát làm cho nạn nhân suy hô hấp và tử vong.