1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Phá thành công 3 vụ án trộm cắp tài sản chuyên nghiệp

(Dân trí) - Ngày 18/6, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa triệt phá thành công 3 vụ án trộm cắp có tính chuyên nghiệp.

Theo đó, Công an huyện Hướng Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thôi (trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa). Theo kết quả điều tra, trong 6 tháng đầu năm, Thôi đã thực hiện trộm cắp 12 xe mô tô, trị giá gần 200 triệu đồng của người dân trên địa bàn huyện Hướng Hoá, rồi tìm cách đưa sang Lào tiêu thụ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Thôi để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Thôi để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản

Công an đã tiến hành thu hồi được 3 xe. Tại cơ quan điều tra, Thôi khai nhận do nghiện ma tuý nên trộm tài sản rồi đưa sang Lào bán cho các đối tượng khác (chưa xác định được danh tính) để lấy tiền tiêu xài.

Cùng ngày, Công an huyện cũng đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Hoà (SN 1997, trú tại xã Tân Liên) vì đã có hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ trong 2 ngày, Hòa đã đột nhập vào nhà ở của một số hộ dân trên địa bàn để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị hơn 30 triệu đồng.

Đối tượng Trương Sỹ Toàn tại cơ quan công an
Đối tượng Trương Sỹ Toàn tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Hướng Hoá cũng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Sỹ Toàn về hành vi trộm cắp tài sản. Trong một thời gian ngắn, Toàn đã trộm cắp nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn thị trấn Lao Bảo rồi bán cho các đối tượng khác, với tổng giá trị trên 20 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hướng Hoá đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ các vụ việc.

Đ. Đức