1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Phá sới bạc “khủng” cùng nhiều hàng nóng

(Dân trí) - Chiều 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá một sới bạc “khủng” bắt giữ 15 đối tượng, cùng nhiều hàng nóng.

Phá sới bạc “khủng” cùng nhiều hàng nóng - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó vào hồi 23h30 ngày 12/7, qua công tác điều tra trinh sát nắm tình hình phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bằng tiền tại nhà riêng của Trần Quốc Lưu (SN 1974, ở thôn 10, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Quốc Lưu (chủ nhà); Phan Thanh Tích (SN 1977), Phan Văn Hải (SN 1980), Phan Văn Sơn (SN 1981), Nguyễn Quốc Nam (SN 1990), Phan Văn Khánh (SN 1999), Trần Văn Phong (SN 1995), cùng trú tại xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Hoàng Văn Đình (SN 1990), trú tại xã Xuân Liên, Hoàng Minh Tuấn (SN 1981), trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân.

Thái Văn Long (SN 1984), Trần Long Nhật (SN 2001), cùng trú tại thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn); Trần Hữu Duy (SN 1984), trú tại xã Sơn Phú; Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1987), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1994), trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang và Nguyễn Đình Giáp (SN 1994), trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phá sới bạc “khủng” cùng nhiều hàng nóng - 2

Nhiều hàng nóng được thu giữ tại sới bạc . Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 250 triệu đồng, 1 khẩu súng, 7 thanh kiếm các loại, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng Trần Quốc Lưu đã cho xây dựng rất kiên cố hệ thống cửa sổ, ô thông gió có 2 lớp song sắt bên ngoài, bố trí lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà, cắt cử các đối tượng khác cùng nhiều chó dữ để cảnh giới.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lưu về tội đánh bạc và gá bạc; 9 bị can về tội đánh bạc, gồm: Phan Thanh Tích, Phan Văn Hải, Phan Văn Sơn, Hoàng Minh Tuấn, Thái Văn Long, Trần Hữu Duy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Văn Đình, Nguyễn Thị Thu Hiền; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Xuân Sinh