1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây trộm khoảng 1.000 con chó, mèo ở Bình Thuận

Trúc Hà

(Dân trí) - Quá trình khám xét, công an thu giữ sổ sách ghi chép từ tháng 9/2022 đến nay, đường dây đã bắt trộm khoảng 1.000 con chó, mèo (chủ yếu là chó) đưa đi tiêu thụ.

Chiều 25/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đang tạm giữ hình sự nhiều nghi phạm trong đường dây trộm chó quy mô, do Nguyễn Văn Tước (49 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) cầm đầu.

Phá đường dây trộm khoảng 1.000 con chó, mèo ở Bình Thuận - 1

Nguyễn Văn Tước (áo xanh lá cây) cùng đồng phạm trong đường dây trộm chó (Ảnh: Trúc Hà).

Theo cơ quan công an, sau thời gian theo dõi, lúc 3h30 ngày 24/12, Công an TP Phan Thiết ập vào một căn nhà tại khu phố 13 (phường Phú Thủy) bắt quả tang nhóm người chuyên trộm chó; lập biên bản tạm giữ nhiều ô tô, xe máy, các loại dụng cụ trộm chó (kìm bắt chó, thòng lọng, bình xịt hơi cay, băng keo, ná cao su…) cùng 18 con chó.

Qua đấu tranh khai thác với các nghi phạm, Công an TP Phan Thiết xác định Nguyễn Văn Tước là người cầm đầu tổ chức đường dây trộm chó chuyên nghiệp, đưa đi nhiều tỉnh thành phía Bắc tiêu thụ.

Thời điểm trước khi bị bắt, các nghi phạm khai nhận, nhóm trộm chó (gồm 4 thanh niên ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) đến nhà Tước nhận 2 xe máy cùng dụng cụ trộm chó, xuất phát về hướng xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Nhóm thứ hai (gồm hai thanh niên) đến nhà Tước nhận một xe máy và dụng cụ trộm chó rồi đi "săn" khu vực trung tâm TP Phan Thiết. Để lần theo dấu vết, lực lượng cảnh sát hình sự chia làm nhiều tổ, bám theo hai nhóm trộm chó và mật phục tại nhà người cầm đầu.

Phá đường dây trộm khoảng 1.000 con chó, mèo ở Bình Thuận - 2

Công an thu giữ nhiều con chó trong đường dây (Ảnh: Trúc Hà).

Đến 1h ngày 24/12, nhóm trộm chó ở khu vực TP Phan Thiết mang về 4 con chó, Tước trả tiền tại chỗ. Đến 2h cùng ngày, nhóm đi "săn" ở huyện Hàm Thuận Bắc trộm được 9 con chó (đựng trong hai bao) để ở chân cầu Tầm Hưng, xã Hàm Đức rồi gọi điện cho Tước lái ô tô đến chở về.

Khi Tước vừa vận chuyển chó về đến nhà thì bị lực lượng chức năng mai phục, ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận, khoảng 23h mỗi đêm, hàng chục thanh niên tập trung đến nhà Tước và được cung cấp xe máy, dụng cụ trộm chó để tỏa đi khắp nơi "hành nghề". Nguy hiểm hơn, người đàn ông 49 tuổi còn cung cấp cho nhóm trộm chó bình xịt hơi cay, ná cao su, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện...

Phá đường dây trộm khoảng 1.000 con chó, mèo ở Bình Thuận - 3

Dụng cụ bắt trộm chó trong đường dây (Ảnh: Trúc Hà).

Mỗi đêm, nhóm nào trộm chó ở khu vực TP Phan Thiết thì vận chuyển về nhà Tước ở phường Phú Thủy; nhóm nào trộm ở các địa phương xa hơn thì gom vào bao "tập kết" một điểm, người đàn ông 49 tuổi sẽ trực tiếp lái ô tô đến vận chuyển về nhà. Số lượng chó trộm được, Tước trả 25.000 đồng/1kg.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ sổ sách ghi chép "hành nghề" mỗi đêm. Theo đó, từ tháng 9/2022 đến nay, đường dây đã bắt trộm khoảng 1.000 con chó, mèo (chủ yếu là chó) đưa đi tiêu thụ.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Phan Thiết đề nghị ai là bị hại vui lòng đến Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết (28 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết) hoặc liên hệ số điện thoại 02523.822.244 để trình báo.