1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Phá đường dây làm chứng minh nhân dân giả loại mới

(Dân trí) - Trong quá trình kiểm tra thủ tục xin cấp hộ chiếu, Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một giấy chứng minh nhân dân làm giả. Qua đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá một đường dây làm chứng minh nhân dân giả loại mới.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá đường dây chuyên làm giả chứng minh nhân dân (CMND) giả, với mục đích xin cấp hộ chiếu để đi lao động nước ngoài. Các đối tượng liên quan trong vụ án nằm ở nhiều tỉnh thành. Trong quá trình phá án, cơ quan chức năng đã thu giữ được một khẩu súng K54 và 10 viên đạn.

Trước đó, vào ngày 3/11, qua quá trình kiểm tra thủ tục xin cấp hộ chiếu cho công dân, Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện một CMND mang tên Trần Thị Then có dấu hiệu làm giả. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, Phòng Xuất nhập cảnh đã phối hợp với Cơ quan điều tra lập biên bản, thu giữ toàn bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

Các đối tượng trong vụ án từ trái qua Trần Thị Thu, Đinh Hồng Quân và Trần Thị Bơ (ảnh; Công an Thái Bình)
Các đối tượng trong vụ án từ trái qua Trần Thị Thu, Đinh Hồng Quân và Trần Thị Bơ (ảnh; Công an Thái Bình)

Xác định đây là vụ án phức tạp, bởi CMND 12 số là loại CMND mới, yêu cầu phải có kỹ thuật cao, với cách thức tẩy xóa thay ảnh, số CMND, tên, tuổi, địa chỉ và dấu vân tay, số đối tượng này đã làm CMND giả giống như thật để thu lời bất chính. Phía lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã giao cho Phòng An ninh điều tra xác minh, lập chuyên án đấu tranh phá vụ án này.

Từ mấu chốt vụ án là đối tượng đã dùng CMND giả, qua đấu tranh, đối tượng khai tên thật là Trần Thị Thu (SN 1982), trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư. Khai tại cơ quan Công an Thu cho biết, Thu đã dùng CMND mang tên Trần Thị Then là giả, CMND này Thu nhờ một đường dây làm giả CMND ở Nghệ An với chi phí 20 triệu đồng.


Tang vật vụ án cơ quan Công an thu giữ (ảnh: Công an Thái Bình)

Tang vật vụ án cơ quan Công an thu giữ (ảnh: Công an Thái Bình)

 

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Đinh Hồng Quân (SN 1960), trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu và Trần Thị Bơ (SN 1966), trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả CMND cùng 1 súng K54, 10 viên đạn và 2 lưỡi lê. Các đối tượng đã được di lí về Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra làm rõ.

Đức Văn