1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Nguyễn Đức Chung mong "được đối xử bình đẳng"

Phúc Lâm

(Dân trí) - Trình bày tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn "được đối xử bình đẳng như mọi công dân khác trước pháp luật" và mong nhận được phán quyết hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật.

Chiều 11/7, phiên xử cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội diễn ra với phần xét hỏi.

Ông Nguyễn Đức Chung mong được đối xử bình đẳng - 1

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại tòa chiều 11/7 (Ảnh: CTV).

Trình bày trước tòa, ông Chung cho hay, ông giữ nguyên kháng cáo kêu oan và đã có văn bản giải trình đầy đủ gửi tòa trước khi phiên phúc thẩm diễn ra.

Theo lời của bị cáo Chung, với địa vị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bạn bè, người quen có dẫn người đến nhưng bị cáo chỉ giải thích chứ không bao giờ can thiệp cho ai trúng thầu được. Toàn bộ chỉ đạo của bị cáo chỉ bám vào các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, chứ không phải ý riêng của cá nhân bị cáo.

"Tôi chọn vấn đề bức xúc nhất của người dân để đưa công nghệ thông tin vào xử lý" - cựu Chủ tịch Hà Nội nói.

Được dành nhiều thời gian để trình bày kỹ về các nội dung kháng cáo, ông Chung cho hay, sau khi trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 10/12/2015, ông Chung yêu cầu tạm dừng các dự án công nghệ thông tin. Dữ liệu doanh nghiệp được giao cho Sở KH&ĐT Hà Nội thực hiện.

Theo trình bày của cựu Chủ tịch Hà Nội, giai đoạn 2015-2016, ông có trao đổi với cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Tứ nhưng hoàn toàn không đề cập đến yếu tố công nghệ nào. Bị cáo Chung chỉ đạo ông Tứ dừng mở thầu gói số hóa dữ liệu nhưng yêu cầu phải thực hiện theo đúng thủ tục.

Đến tháng 8/2016, sau khi nhận được văn bản của Sở KH&ĐT đề xuất cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa dữ liệu, ông Chung đã giao các đơn vị thuộc UBND TP nghiên cứu, báo cáo. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Hà Nội phủ nhận cáo buộc ông can thiệp cho Nhật Cường trúng thầu.

"Việc thử nghiệm này chỉ mang tính chất xem xét về mặt thông số. Chúng tôi có phân quyền, phân cấp. Tôi hoàn toàn không có ý kiến cá nhân, không ai can thiệp vào được" - bị cáo Chung nói trước tòa.

Nhắc lại nhiều nội dung đã trình bày tại tòa sơ thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng cho rằng hành vi của mình không đáng bị truy tố như bản án sơ thẩm, nhận mức án như tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

"Tôi mong muốn được đối xử bình đẳng như mọi công dân khác trước pháp luật. Tôi mong nhận được phán quyết hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật" - bị cáo Chung nói.

Trình bày thêm về lý do kháng cáo, ông Chung cho biết, ngoài những nội dung trình bày tại tòa cùng với gần 60 trang giải trình đã gửi cho tòa phúc thẩm, ông mong HĐXX xem xét thêm gần 100 tài liệu về bằng khen, giấy khen, huân chương, đơn của các cá nhân, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt cho ông.

Ngoài ra, các luật sư của ông Chung còn bổ sung thông tin về việc bị cáo mắc bệnh ung thư trực tràng, theo dõi di căn phổi.

Về nội dung cáo buộc Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc), cựu Chủ tịch Hà Nội cho rằng, đây là một doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Minh Hoa là cá nhân, cá thể riêng; những việc làm của đơn vị này hoàn toàn độc lập.

Theo ông Chung, nếu họ làm sai thì họ bị xử lý và theo nhận thức của ông, Bộ luật hình sự không có nội dung nào quy kết vợ làm sai thì chồng phải chịu trách nhiệm.