1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông bố trói tay con treo lên xà nhà khai gì?

Xuân Sinh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị bố đẻ trói tay, treo lên xà nhà đánh đập, bước đầu người đàn ông này khai nguyên nhân do con gái ham chơi, không phụ giúp bố trông coi nhà cửa.

Sau khi được vận động, thuyết phục, ngày 6/8, N.V.T (34 tuổi, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra trình diện công an. 

Tại cơ quan điều tra, N.V.T. thừa nhận hành vi đánh con gái với mục đích răn dạy. Theo đó, người bố khai do các con mải chơi, không giúp đỡ bố chăm lo nhà cửa khi mẹ vắng nhà, nên lúc nóng giận và có hơi men đã gây ra hành động trên.

Ông bố trói tay con treo lên xà nhà khai gì? - 1

Các cơ quan chức năng làm việc với N.V.T. (Ảnh: Đức Đồng).

Lãnh đạo UBND xã Cương Gián cho biết, hoàn cảnh gia đình T. khá khó khăn, vợ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, còn T. ở nhà chăm con và thường xuyên đi theo thuyền đánh cá của ngư dân trên địa bàn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

"Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để có hướng xử lý. Mỗi gia đình đều có cách dạy con khác nhau, phải đặt vào hoàn cảnh, cương vị của người trong cuộc mới có thể hiểu hết được", lãnh đạo xã Cương Gián chia sẻ.

Trước đó, sau khi có thông tin liên quan đến đoạn clip cháu bé bị bạo hành, Công an huyện Nghi Xuân đã tập trung triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh. Qua điều tra, công an xác định được cháu bé trong đoạn clip là N.N. (SN 2012, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

Qua làm việc với bé N. và anh trai của N. được biết, ngày 27/7, N. ngủ qua đêm ở nhà người bác, nhưng không xin phép bố. Đến trưa 28/7, N.V.T. đã bắt N. cởi hết quần áo quấn quanh cổ tay, rồi dùng dây thừng buộc bên ngoài, treo cháu lên xà nhà và dùng roi đánh vào mông.

Quá trình đánh bé N., N.V.T. đã đưa điện thoại cho con trai quay video và dặn không được cho ai xem. Sau khi bị đánh xong, bé N. được bố thả ra. Được biết, mẹ của N. đang đi lao động nước ngoài. N. ở với bố, anh trai và em gái. Bản thân T. làm nghề đi biển.