1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nữ sinh lớp 10 mang bầu vì bị cụ “yêu râu xanh” hiếp dâm

(Dân trí) - Ngày tập trung để chuẩn bị cho năm học mới, phát hiện Lan (SN 1999) có biểu hiện lạ, cô giáo chủ nhiệm gọi điện về cho gia đình. Mẹ Lan đã đưa em đi khám và tá hỏa khi kết quả siêu âm Lan đã có bầu mà "sản phẩm" là của một cụ già 71 tuổi.

Câu chuyện đang khiến dư luận tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây, để nắm thực hư sự việc chúng tôi đã tìm về gia đình của em Lan.

Tiếp chúng tôi trong vẻ buồn rầu, ông N.Đ.T (71 tuổi, trú tại Cẩm Xuyên) là bố đẻ của nạn nhân Lan (SN 1999, đang là học sinh lớp 10 của một trường cấp 3 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên) cho biết, bản thân ông T. thường xuyên phải ra khơi bám biển để mưu sinh, cuộc sống gia đình phần lớn để cho vợ là bà T.T.C (SN 1974) một tay quán xuyến.

 

Bố mẹ em Lan buồn bã kể lại sự việc con mình bị hãm hại
Bố mẹ em Lan buồn bã kể lại sự việc con mình bị hãm hại

Trong một chuyến đánh bắt xa bờ trở về, ông T. bất ngờ nhận được tin dữ khi biết rằng con gái của ông là Lan đang mang bầu 23 tuần. “Vẫn chưa tin vào tai mình, tôi kéo con gái ra hỏi chuyện mới biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán con tôi đã bị người ta hãm hiếp nhưng vì quá sợ nên đã không dám nói cho ai biết”, ông T. nghẹn ngào.

Ngồi nép mình vào một góc, cháu Lan kể lại sự việc, khoảng giữa tháng 2/2015, cháu được nghỉ học nhân dịp lễ Tết Nguyên đán nên được bố mẹ đưa về nhà bà nội ở cùng thôn để chơi và tiện chăm sóc bà.

Cũng trong những ngày đó, bà nội của Lan bị ốm nên có bảo cháu chạy ra cửa hàng tạp hóa ngay sát nhà để mua cho bà chai nước. Khi bước vào quán, cháu Lan thấy ông N.Đ.T (71 tuổi) là chủ quán tạp hóa đang ngồi trước cửa nên cháu nhờ ông bán cho chai nước và ông T. bước vào nhà. “Khi vào nhà ông đứng trong cửa đưa với chai nước ra, cháu đưa tay lấy thì bị ông T. kéo tay vào rồi gì sát người cháu vào tường rồi kéo cháu vào giường để làm nhục cháu mặc cho cháu van xin”, cháu Lan rưng rưng nói.

Vì sợ hãi nên đến khi gia đình phát hiện Lan đã có bầu em mới dám nói sự thật
Vì sợ hãi nên đến khi gia đình phát hiện Lan đã có bầu em mới dám nói sự thật

Cũng theo cháu Lan khi bị kéo vào giường, cháu đã hét lên nhưng bị ông T. dùng tay bịt miệng và đe dọa “Mày kêu lên là tao giết, mày mà kêu cả làng này biết thì mày sẽ bị xấu mặt” rồi tiếp tục cưỡng hiếp.

Sau khi bị ông T. làm nhục, cháu Lan chạy về nhà và sợ hãi không dám nói cho ai biết.

Bà T.T.C mẹ của em Lan tiếp lời, cháu là một đứa con, chăm ngoan học giỏi, nhiều năm liền đạt kết quả cao trong học tập, đạt những danh hiệu cao trong các cuộc thi trường, huyện, tỉnh. Cháu còn luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, vậy mà sự việc lại thành ra như vậy, chị C nói trong nước mắt.

Chị cho hay, dù sự việc xảy ra lâu nhưng gia đình lại không hề biết, sự việc  chỉ được phát hiện khi trường của Lan tổ chức tập trung để chuẩn bị bước vào năm học mới (3/8). Quan sát thấy Lan có những biểu hiện lạ, khác thường cô giáo L.N là giáo viên chủ nhiệm của Lan có gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu và khuyên gia đình nên đưa cháu tới bác sỹ để khám. “Nghe lời giáo viên chủ nhiệm nên ngày 5/8, gia đình tôi đã đưa con ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra và siêu âm. Chúng tôi bàng hoàng khi kết quả cho thấy Lan đang mang bầu 23 tuần”, bà Lan vừa khóc vừa nói.

Dù sự việc đã xảy ra như vậy nhưng Lan cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ đến khi nhìn thấy mẹ nhiều lần khóc ngất nên Lan mới dám nói thật chuyện mình bị ông T., người hàng xóm của bà nội hiếp dâm.

Khi đã tường tận sự việc, gia đình ông T. đã viết đơn tố cáo ông T. lên công an huyện Cẩm Xuyên và một số cơ quan chức năng, mong rằng sẽ có bản án đích đáng với lão “yêu râu xanh” đã hãm hại đời con gái mình.

Liên quan đến vụ việc trên Đại tá Phạm Khánh Toàn - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Vụ việc này công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận trình báo từ ngày 15/8, triển khai khá lâu rồi, vụ việc cơ bản như trong đơn tố cáo của gia đình cháu Lan  cung cấp. Theo kết luận  ngày 21/8, của bác sỹ Tiến ở bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thì cháu Lan đã có bầu 27 tuần 3 ngày tuổi. Cơ quan công an đã triệu tập ông T. nhiều lần lên làm việc và ông T. cũng thừa nhận hành vi đồi bại của mình là có.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố ông T. về một trong hai tội danh là tội hiếp dâm hoặc tội giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi để trừng trị đích đáng trước pháp luật.

(Tên nhân vật bị hại đã được thay đổi)

Tiến Hiệp – Văn Dũng

Nữ sinh lớp 10 mang bầu vì bị cụ “yêu râu xanh” hiếp dâm - 3