1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Nữ quản đốc bị kẻ xấu ném “bom thối” vào nhà

(Dân trí) - Ngày 4/11, bà Lê Thị Thư, quản đốc Nhà máy Chế biến cao su Tân Lâm, cho biết những ngày qua gia đình bà đã bị kẻ xấu ném sơn và chất thối vào nhà, khiến tường nhà loang lổ, bốc mùi.

Theo bà Thư thì từ khi được thành lập, Nhà máy Chế biến cao su thuộc Công ty CPNS Tân Lâm đã mở một con đường nhỏ đi ngang qua nhà máy để người dân đi lại bằng phương tiện nhỏ ra vườn cao su (phía sau nhà máy). Mới đây, có một số hộ dùng xe tải nặng đi qua gây hư hỏng cho đường ống của nhà máy nên công ty đã không đồng ý, dẫn đến việc hai bên có nhiều mâu thuẫn.

 

Đến ngày 5/10/2011, có 5 thanh niên đã tìm đến nhà bà Thư để hăm dọa bằng những lời lẽ tục tĩu.
 
Nữ quản đốc bị kẻ xấu ném “bom thối” vào nhà - 1
Bà Lê Thị Thư chỉ những vết bẩn do bị kẻ xấu ném vào nhà mình.

 

Cũng trong tối đó, nhà ông Phạm Tường Lân, Giám đốc Công ty CP NS Tân Lâm (trú tại phường 3, TP Đông Hà) bị ném nước mắm và mắm nêm vào nhà, đồng thời bị kẻ xấu tháo luôn biển số nhà.

 

Sau đó, liên tiếp trong hai ngày 29/10 và 2/11, vào khoảng 21 giờ có một nhóm thanh niên ném sơn và chất thối vào nhà bà Thư.

 

Ngay sau đó Công an huyện Cam Lộ đã bắt giữ Nguyễn Đắc Trường (SN 1998, trú tại thôn Tân Trang, xã Cam Thành) vì hành vi ném “bom thối” vào nhà bà Thư. Hai đối tượng khác đã lên ô tô trốn thoát.

 

Trao đổi với PVDân trí, Trung tá Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Cam Lộ) cho biết: “Ngay sau khi nhận được đơn trình bày của bà Thư, chúng tôi xác định vụ việc có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng, tài sản của người khác làm cho nạn nhân rất hoang mang nên chúng tôi quyết làm rõ. Hiện chúng tôi đã khoanh vùng được các đối tượng và sẽ có hướng xử lý đúng pháp luật”.

 

N.H