1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nổ 5 phát súng truy đuổi 2 tên cướp giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Sau 3 phát súng chỉ thiên, 2 đối tượng cướp giật tài sản vẫn ngoan cố bỏ chạy, buộc công an phải nổ tiếp 2 phát súng nữa...

Chiều 7/4, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh ( 23 tuổi, cùng quê Hậu Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Nghi can 
Nghi can Ngô Văn Thanh được áp giải về công an sau khi được kiểm tra vết thương

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h trưa cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an quận 1 do Thượng uý Nguyễn Hữu Hoàng Minh làm tổ trưởng, đang tuần tra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì phát hiện Thuơng điều khiển xe gắn máy chở theo Thanh có biểu hiện nghi vấn nên lập tức bám theo. Khi đến giao lộ Lê Thánh Tôn - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1, Thương áp sát xe để Thanh giật chiếc ĐTDĐ của bà Aungkanaapyniarat (39 tuổi, quốc tịch Thái Lan, lưu trú quận 1). Ngay lập tức các trinh sát tăng ga đuổi treo.

Trong quá trình truy đuổi, Thượng sĩ Nguyễn Thái Dương đã bắn liên tiếp 3 phát súng chỉ thiên nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố điều khiển xe chạy bạt mạng hòng tẩu thoát. Quyết không để các đối tượng chạy thoát, Thượng úy Minh tiếp tục chở Thượng sĩ Dương tăng ga truy đuổi. Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão, Thượng sĩ Dương bắn tiếp 2 phát súng vào xe của 2 đối tượng, tuy nhiên cả 2 tên vẫn cố bỏ chạy.

Thượng uý Nguyễn Hữu Hoàng Minh với vết thương ở tay do lao xe vào 2 tên cướp giật
Thượng uý Nguyễn Hữu Hoàng Minh với vết thương ở tay do lao xe vào 2 tên cướp giật

Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Yesin, Thượng uý Minh quyết định lao xe trực diện vào 2 tên cướp làm cả 2 xe ngã xuống đường. Đối tượng Thanh bị khống chế ngay tại chỗ, đối tượng Thương bỏ chạy bộ nhưng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tang vật thu giữ là một chiếc điện thoại di động và chiếc xe gắn máy mà các đối tượng dùng để gây án.

Qua kiểm tra, công an phát hiện đối tượng Thanh bị dính đạn ở khu vực phía sau chân nên được đưa đi kiểm tra. Thượng uý Minh cũng bị thương tích ở tay phải do lao xe vào đối tượng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đình Thảo