1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nhóm cướp liên tỉnh liều lĩnh chuyên dùng dao chém người cướp tài sản

(Dân trí) - Phát hiện anh Hải đi chiếc xe SH một mình, 3 đối tượng Phong, Hải, Quang đã phóng xe máy đuổi theo ép nạn nhân vào lề đường rồi dùng dao chém khiến anh Hải bị thương nặng. Sau đó, các đối tượng cướp chiếc xe SH của anh Hải.

Nhóm cướp liều lĩnh từng gây ra cả chục vụ cướp kinh hoàng trên các tuyến quốc lộ


Nhóm cướp liều lĩnh từng gây ra cả chục vụ cướp kinh hoàng trên các tuyến quốc lộ

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Phong (SN 1984, phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), mức án chung thân về tội “cướp tài sản” và 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản” cùng với hai bản án trước đó (năm 2013, Phong bị TAND huyện Bình Giang xử phạt 8 năm tù tội Cướp tài sản và TAND huyện Nam Sách cùng tỉnh Hải Dương xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội Cướp tài sản). Tổng hợp hình phạt chung dành cho Phong là tù chung thân.

Nguyễn Bá Sản (SN 1986, ở thôn 1, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội), cũng bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “cướp tài sản” cộng với hai bản án cũ (năm 2013 bị TAND huyện Bình Giang xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội cướp tài sản và TAND huyện Nam Sách cũng xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội cướp tài sản), tổng hình phạt chung dành cho bị cáo Sản là tù chung thân.

Phạm Ngọc Quang (SN 1987, ở thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội “cướp tài sản”, 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản” cộng với bản án cũ (năm 2013 bị TAND huyện Bình Giang xử 7,5 năm tù về tội cướp tài sản, TAND huyện Nam Sách xử 7 năm 3 tháng về tội cướp tài sản). Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Ngày 28/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Hồng Phong, Nguyễn Bá Sản và Phạm Ngọc Quang về tội “Cướp tài sản”. Riêng bị cáo Phong và Quang còn bị truy tố thêm về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo buộc của cơ tố tụng, Phong, Sản, Quang là những đối tượng không công ăn việc làm và để có tiền tiêu chúng bàn bạc với nhau dùng xe máy đi cướp tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, 3 đối tượng Phong, Quang, Sản thường chở nhau bằng xe máy vào ban đêm đi tăm tia “con mồi”, khi phát hiện ra những người đi xe máy đắt tiền là chúng bám theo đến chỗ vắng người chúng ép nạn nhân và lề đường rồi dùng hung khí tấn công nạn nhân và cướp tài sản của nạn nhân là xe máy hoặc các đồ dùng cá nhân khác.

Nhận được thông tin về nhóm cướp liều linh, lực lượng CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc, lập chuyên án lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng. Theo đó, trong một lần gây án trên địa bàn Hà Nội các đối tượng đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT làm rõ, từ 1/2011 đến cuối tháng 12/2012, 3 đối tượng này đã thực hiện gần 20 vụ cướp và cướp giật tài sản.

Cụ thể, một vụ cướp liều lĩnh nhất mà bọn chúng thực hiện là vào khoảng 23h30 ngày 16/2/2011, Phong chở Quang, Sản bằng xe máy Sirius và xách theo dao. Khi đến QL 32A, (hướng bến xe Phùng - xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội), bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Minh Hải (1991, ở khu Đập Tràn, xã Đồng Tháp) điều khiển xe SH màu đen chạy cùng chiều phía trước.

Phát hiện ra anh Hải đi xe đẹp 1 mình, Phong liền tăng ga đuổi theo đến đoạn đường vòng xuyến khu vực cầu Phùng, (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Phong cho xe vượt lên ép xe máy anh Hải dừng lại. Lúc này Quang, Sản ngồi sau cầm dao nhảy xuống chém vào vai khiến anh Hải bị ngã.

Biết gặp phải cướp, anh Hải vùng dậy chống trả để thoát thân thì bị nhóm Phong khống chế, lấy đi xe SH. Sau khi bị nhóm đối tượng này cướp xe và trốn khỏi hiện trường, anh Hải đến bệnh viện cấp cứu sau đó trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ, chiếc xe SH cướp được của anh Hải do còn mới nên Phong giữ lại để đi và đưa cho Sản, Quang mỗi người 10 triệu đồng. Sau một thời gian, Phong bán chiếc xe này cho một đối tượng tên Tùng (không rõ nhân thân) được 40 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp trên, cơ quan CSĐT còn làm rõ nhiều vụ cướp khác mà các đối tượng này hoạt động liều lĩnh, chúng thường đi xe máy chở 3 vào ban đêm và khi thấy người nào đi xe máy đắt tiền là chúng đuổi theo đến đường vắng ép nạn nhân vào lề đường sau đó đối tượng ngồi sau nhảy xuống dùng dao chém nạn nhân rồi cướp tài sản...

Cụ thể, đêm ngày 2/3/2011, Phong, Quang, Sản đi trên một xe máy do Phong cầm lái. Khi đến thôn Ngọc Mạch (xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, nay là phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) phát hiện anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, ở thị trán trạm Trôi, huyện Hoài Đức) điều khiển xe Airblade màu đen, Phong liền tăng ga, đuổi theo ép xe máy của anh Phúc vào vỉa hè để Sản và Quang nhảy xuống cầm dao chém anh Phúc.

Thấy các đối tượng nhảy từ trên xe vung dao lên chém anh Phúc khiến anh bỏ xe máy chạy vào nhà dân gần đó còn các đối tượng cướp chiếc xe máy của Phúc và biến mất...

Trước HĐXX các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và lĩnh 2 án chung thân, một án 30 năm tù cho các tội danh “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Tuấn Hợp