1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Nhóm côn đồ vào làng “thu tô”, đánh chết người, lĩnh án

(Dân trí) - Sau cuộc nhậu, nhóm côn đồ bàn nhau đến các cửa hàng kinh doanh để “thu tô”. Các đối tượng lên thôn Ấp Đồn - Yên Trung - Yên Phong (Bắc Ninh) gây án. Tại đây, chúng xô xát với người dân trong làng, dùng gạch đánh chết một nhân viên an ninh thôn.

Ngày 30/8, TAND Tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Văn Hiệp về tội giết người, Nguyễn Văn Quyết về tội cưỡng doạt tài sản và tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Ngọc Anh về tội gây rối trật tự công cộng. 

Theo cáo trạng, ngày 9/1, Nguyễn Văn Quyết (SN 1974); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988); Trần Văn Hiệp (SN 1982); Vũ Văn Phóng (SN 1989); Nguyễn Đình Huân (SN 1977); Nguyễn Bá Diễn (SN 1985) và Trần Thọ Tráng (SN 1987) cùng ngồi uống rượu ở ngã ba thôn Đông Yên - Đông Phong. 

Các đối tượng côn đồ bị tuyên phạt tại tòa.
Các đối tượng côn đồ bị tuyên phạt tại tòa.

Sau khi uống rượu, Quyết rủ Tráng lên thôn Ấp Đồn cưỡng đoạt tài sản. Tráng đồng ý và đèo Quyết đến cửa hàng bán quần áo do anh Dương Văn Hà (SN 1985) làm chủ, đe doạ cướp đi một chiếc áo khoác.

Sau khi rời cửa hàng, Quyết gặp anh Lê Văn Hùng (SN 1987) trú tại thôn Ấp Đồn. Do trước đó, Quyết vay tiền anh Hùng nên anh Hùng đã đòi tiền Quyết. Không những không trả mà Quyết còn đe doạ đánh anh Hùng nên xảy ra xô xát giữa ba anh em nhà anh Hùng với Quyết và Tráng. Quyết và Tráng bỏ chạy nhưng hẹn sẽ quay lại.

Bực tức, Quyết gọi cho Huân bảo mọi người vào đánh trả thù. Huân thông báo lại cho Hiệp, Anh, Phóng, Diễn. Cả nhóm côn đồ đến thôn Ấp Đồn. Khi đến trước của nhà anh Hùng, nhóm đối tượng đã xô xát với người dân trong khu vực.

Nhận được điện của trưởng thôn thông báo,  anh Hoàng Văn Hoà (SN 1972), anh Tiến, anh Đạo, anh Quý đều là an ninh thôn đến ngăn chặn giải quyết vụ việc. Lúc này anh Đạo khống chế Quyết, anh Hoà khống chế Anh. Khi thấy anh Hoà giữ Anh,  Hiệp nhặt viên gạch đập vào đầu anh Hoà, làm anh Hoà bất tỉnh. 

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vịệt Đức. nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hoà đã tử vong sau đó.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hiệp 12 năm tù về tội giết người, Nguyễn Văn Quyết 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 18 tháng thù về tội gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Ngọc Anh 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Đoàn Thế Cường